Bộ đội Biên phòng Hà Tiên "thắp sáng đường biên" cho đồng bào biên giới

Bộ đội Biên phòng Hà Tiên "thắp sáng đường biên" cho đồng bào biên giới
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thực hiện mô hình “Thắp sáng đường biên” cho bà con vùng biên giới Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thực hiện mô hình “Thắp sáng đường biên” cho bà con vùng biên giới Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thiếu tá Danh Tâm, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên chia sẻ, tuyến đường này trước đây vốn là bờ ruộng đất, quanh co, nhiều chỗ bị sạt lở đến mép đường bê tông, phương tiện giao thông đi vào ban đêm rất vất vả, chỉ một sơ sẩy nhỏ có thể xảy ra tai nạn. Để triển khai mô hình Thắp sáng đường biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp với chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Hà Tiên khảo sát, xác định vị trí bố trí trụ đèn; triển khai dựng trụ, lắp đặt bóng đèn và mắc điện; tổ chức nghiệm thu và lập phương án chi trả tiền điện cho nhân dân. Trước đó, Đồn đã cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể phường Mỹ Đức tổ chức họp dân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình để người dân hiểu và có ý thức tự giác tham gia phát quang, bảo đảm an toàn đường điện; bảo quản, giữ gìn không để xảy ra tình trạng mất cắp dây điện, bóng đèn và các trang thiết bị khác.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đánh dấu xác định vị trí lắp đặt trụ đèn chiếu sáng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đánh dấu xác định vị trí lắp đặt trụ đèn chiếu sáng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Con đường vùng biên được thắp sáng có chiều dài 1.100m. Thời gian thắp sáng liên tục từ 18 giờ 30 phút đến 6 giờ hôm sau. Theo dự kiến ban đầu, mô hình Thắp sáng đường biên được vận động từ kinh phí của nhân dân đóng góp; cán bộ, chiến sĩ biên phòng tổ chức thực hiện và gia công. Ở đây, đa phần là đồng bào Khmer kinh tế khó khăn nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên chủ động trích quỹ của đồn để mua sắm trụ, bóng đèn, giá đèn... Khoảng cách mỗi trụ đèn là 50m, cả tuyến đường có 22 trụ đèn được lắp đặt, tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng. Đồn căn cứ vào công suất bóng đèn và giá điện hiện hành, thống nhất với Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Hà Tiên lập phương án chi trả hàng tháng theo số lượng bóng đèn và mức tiêu thụ điện trong quá trình thắp sáng. Theo Thiếu tá Danh Tâm, mô hình Thắp sáng đường biên ở ấp Xà Xía là mô hình thí điểm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Sau khi nghiệm thu, mô hình được chính quyền địa phương, nhân dân trong vùng hoan nghênh, ủng hộ. Sắp tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện thêm nhiều mô hình Thắp sáng đường biên.
Hồng Đạt

Có thể bạn quan tâm