Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu

Qua 10 năm (2011-2021) thực hiện Nghị quyết 84-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội biên phòng về "Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của Bộ đội biên phòng trong tình hình mới", Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, tạo điều kiện cho sự đổi mới căn bản, toàn diện về công tác cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước nói chung, địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài hơn 80 km tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Có 1 Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý. Thông qua hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 300 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 600 triệu USD, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 500 tỷ đồng trong 10 năm qua.

Trong giai đoạn 2011-2021, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã giải quyết thủ tục cho hơn 900.000 người và gần 260.000 phương tiện xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu gần 950.000 tấn hàng hóa và gần 70.000 m3 gỗ cùng các thiết bị, cây, con giống phục vụ sản xuất. Ngoài ra, còn tạm xuất, nhập kho ngoại quan gần 200.000 tấn hàng hóa và gần 50.000 m3 gỗ các loại để xuất bán sang nước thứ ba.

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu ảnh 1Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc quản lý, thông quan hàng hóa đảm bảo lưu thông an toàn theo đúng quy trình, quy định trên biên giới, cửa khẩu; công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cũng được Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, qua các buổi tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch cho hàng nghìn hộ dân khu vực biên giới đã nâng cao ý thức tự giác giữ gìn môi trường sống của người dân. Thông qua công tác kiểm soát dịch tuyến cửa khẩu, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và bàn giao cho lực lượng chức năng gần 3.000 lượt người từ nước ngoài qua cửa khẩu về các điểm cách ly của địa phương, đảm bảo đúng quy trình phòng, chống dịch COVID-19 và tuyệt đối an toàn.

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu ảnh 2Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai kiểm tra phương tiện qua lại tuyến biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Công tác đối ngoại biên phòng cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai và các Đồn biên phòng trực thuộc quan tâm tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết-hữu nghị. Trong 10 năm qua đã tổ chức gần 950 đoàn với hơn 7.000 lượt người sang thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống, kết hợp trao đổi tình hình an ninh trật tự, phối hợp phòng, chống tội phạm 2 bên biên giới. Đồng thời, hỗ trợ gần 6,3 tỷ đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xây dựng cơ quan, tu sửa doanh trại, mua sắm trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm.

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu ảnh 3Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai kiểm soát phương tiện qua lại tuyến biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, các đồn biên phòng tỉnh Gia Lai còn tăng cường thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới, phối hợp triển khai xây dựng được 6 nhà đoàn kết - hữu nghị, khám cấp thuốc, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới Campuchia với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng góp phần kết nối tình cảm hữu nghị người dân hai bên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Ngoài những hoạt động mang tính tuyên truyền, vận động, để giữ vững an ninh biên giới, nhiều vụ vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, vi phạm pháp luật cũng đã được lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai quyết liệt xử lý nhằm răn đe, cảnh báo các đối tượng có vi phạm. Theo đó, trong 10 năm qua, lực lượng biên phòng Gia Lai đã phát hiện 254 vụ vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh/788 đối tượng; 74 vụ/156 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu; 3 vụ/4 đối tượng tội phạm hình sự; 87 vụ/235 đối tượng vi phạm an ninh trật tự. Các vụ việc trên đã được lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu ảnh 4 Chào cờ trước cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Theo nhận định của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, thời gian tới, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững; tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên cộng đồng người Campuchia gốc Việt, các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia sẽ gặp nhiều khó khăn, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ có nhiều diễn biến phức tạp sẽ tác động trực tiếp đến công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch của Việt Nam, gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu, tác động ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông biên giới.

Bộ đội biên phòng Gia Lai nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác cửa khẩu ảnh 5 Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai phát khẩu trang cho người qua lại tuyến biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai trong thời gian tới, Thượng tá Rơ Mah Tuân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho rằng, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác cửa khẩu. Qua đó, xây dựng người cán bộ Bộ đội biên phòng làm công tác cửa khẩu theo phương châm “Thông minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình”.

Đồng thời, tham mưu đề xuất với cấp trên việc xác định phạm vi khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các Trạm kiểm soát và cấp các trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cửa khẩu theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, góp phần xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đáp ứng được yêu cầu mở cửa hội nhập và phát triển của địa phương và của đất nước.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm