Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Điện Biên (BĐBPĐB) còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo, giúp cải thiện đáng kể diện mạo bản làng vùng biên.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo ảnh 1Bộ đội Biên phòng Điện Biên hỗ trợ đồng bào dân tộc Hà Nhì làm ruộng nương. Ảnh: Xuân Tiến

Để nâng cao đời sống người dân, BĐBPĐB đã phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Quân dân y kết hợp”, “Nâng bước em đến trường”… Bên cạnh đó, BĐBPĐB còn trực tiếp giúp đỡ các hộ dân xóa đói, giảm nghèo bằng các mô hình sinh kế hiệu quả như: “Tặng bò sinh sản”, “Nuôi cá nước ngọt”... Giai đoạn 2009 - 2022, BĐBPĐB đã phối hợp với các ban, ngành xây dựng 55 nhà “Mái ấm biên cương”, 259 nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở địa bàn 29 xã biên giới…

Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Điện Biên trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả trên địa bàn xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tiến
Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo ảnh 3Cán bộ Biên phòng Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, huyện Nậm Pồ hướng dẫn người dân chăm sóc trâu. Ảnh: Xuân Tiến
Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân xóa đói giảm nghèo ảnh 4Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân nắm bắt kỹ thuật vận hành, sử dụng máy cơ giới hiện đại trong nông nghiệp. Ảnh: Xuân Tiến

Tính riêng năm 2022, BĐBPĐB đã tổ chức hơn 1.800 ngày công làm mới và sửa gần 100 km đường thôn, bản; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72 ha; chăm sóc và thu hoạch 16,4 ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới gần 30 ngôi nhà… Với sự góp sức của BĐBPĐB, 6 xã biên giới đã được công nhận xã nông thôn mới, 8 xã biên giới khác cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Tiến

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm