Bộ đội biên phòng Đắk Nông bắt giữ 2 đối tượng vượt biên trái phép

Bộ đội biên phòng Đắk Nông bàn giao các đối tượng vượt biên trái phép cho cơ sở y tế để đưa đi cách ly. Ảnh: TTXVN phát
Bộ đội biên phòng Đắk Nông bàn giao các đối tượng vượt biên trái phép cho cơ sở y tế để đưa đi cách ly. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 28/4, Thiếu tá Nguyễn Huy Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Tiên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị này đã bàn giao 2 đối tượng vừa vượt biên trái phép sang Campuchia cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Song (Đắk Nông) để đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Đắk Song) khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông bắt giữ 2 đối tượng vượt biên trái phép ảnh 1Bộ đội biên phòng Đắk Nông bàn giao các đối tượng vượt biên trái phép cho cơ sở y tế để đưa đi cách ly. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 27/4/2021, trong quá trình tuần tra bảo vệ khu vực biên giới tại cột mốc 52/3, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên đã phát hiện 2 đối tượng: Lê Văn Biều (sinh năm 1953) và Lê Sơn Điền (sinh năm 1962) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, đang có hành vi vượt biên trái phép sang Campuchia để săn bắt thú rừng.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp, việc một số người dân lợi dụng những đường mòn, lối mở để đi sang nước bạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc lây truyền dịch tại Việt Nam.

Các cơ quan chức năng huyện Đắk Song đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Ngọc Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm