Bộ đội Biên phòng Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới

Bộ đội Biên phòng Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới
Trong những ngày cuối năm 2017, gia đình bà Lê Thị Sáu, thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vui mừng nhận bàn giao nhà mới. Ngôi nhà có diện tích 70 m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng, trong đó các đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh quyên góp hỗ trợ 40 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ. Đây là một trong số các “Ngôi nhà 100 đồng” được xây dựng trên địa bàn (mỗi cán bộ, chiến sỹ ủng hộ 100 đồng/ngày để có kinh phí xây dựng nhà). Ngôi nhà nằm trong chương trình ký kết chung sức xây dựng nông thôn mới của lực lượng Bộ đội Biên phòng và UBND xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn). Từ năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, “Ngôi nhà 100 đồng” cho các hộ khó khăn về nhà ở tại xã nghèo này.
Lễ bàn giao ngôi nhà 100 đồng ở huyện Hoài Nhơn. Ảnh: Nguồn baobinhdinh.com.vn
Lễ bàn giao ngôi nhà 100 đồng ở huyện Hoài Nhơn.
Ảnh: Nguồn baobinhdinh.com.vn
Hoài Hải là xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn của huyện Hoài Nhơn. Người dân xã Hoài Hải chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018 xã phải nỗ lực  hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt. Theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao hỗ trợ xã Hoài Hải khắc phục khó khăn, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Ông Huỳnh Có, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải cho biết: Xã còn 4 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới chưa đạt. Trong đó, tiêu chí về hộ nghèo được lãnh đạo xã quan tâm, chú trọng nhất. Bộ độ Biên phòng Bình Định đã ký cam kết hỗ trợ xã Hoài Hải sớm hoàn thành các tiêu chí này, đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố những tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu lâu dài là phải có định hướng, kế hoạch phát triển cho nhân dân, hỗ trợ chi phí sản xuất, kỹ thuật để phát triển kinh tế, đảm bảo xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Từ khi xã Hoài Hải đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Hải tích cực vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thông qua chương trình phối hợp, hai bên còn tổ chức xây dựng mô hình “Điểm sáng Biên phòng”; qua đó, cùng phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của tỉnh.
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam bê tông hóa giao thông nông thôn. Ảnh: tuoitrebinhdinh.vn
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam bê tông hóa giao thông nông thôn.
Ảnh: tuoitrebinhdinh.vn
Theo Đại tá Phan Trường Sơn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, việc hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn tuyến biển; góp phần củng cố quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, triển khai nhiều mô hình giúp dân. Điển hình, đơn vị đã triển khai phong trào xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh hỗ trợ xây nhà cho các hộ khó khăn, lực lượng cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo, mồ côi đi học với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, đồng thời tặng 3 xe đạp cho các sinh nghèo vượt khó học giỏi theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Song hành cùng các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ địa phương xây dựng công trình đèn giao thông “Thắp sáng đường quê”.
Quốc Dũng 

Có thể bạn quan tâm