Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
Để  bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tham gia xây dựng biên phòng toàn dân vững mạnh; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.
 
Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Gaing cho biết: Trong năm 2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác biên phòng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 - 2016”; tham mưu triển khai các nội dung, chương trình về quy hoạch, xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; xử lý, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến lãnh thổ và an ninh biên giới.
 
Giao ban đầu giờ của Đồn biên phòng Vĩnh Gia
Giao ban đầu giờ của Đồn biên phòng Vĩnh Gia
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trên đường tuần tra biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trên đường tuần tra biên giới
Giờ luyện tập võ thuật của các chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Gia
Giờ luyện tập võ thuật của các chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Gia

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng đoàn trong các cuộc hội đàm, giao lưu, kết nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Takeo và Kandal phía nước bạn Campuchia; triển khai tốt các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, thăm thân, chúc mừng và các hoạt động song phương giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với chính quyền, nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh bạn là Takeo và Kandal; tham mưu cho địa phương tổ chức kết nghĩa được hai cụm dân cư hai bên biên giới.
 
Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang)
Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang)

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn phối hợp tốt với các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Takeo và Kandal tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới các văn kiện pháp lý về biên giới, các văn bản pháp luật, các quy định về xuất nhập cảnh; in ấn, phát hành hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự; khám, chữa bệnh cho hơn 2.000 lượt bà con đồng bào khu vực biên giới và nhân dân nước bạn Campuchia; cấp, phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân trong những dịp lễ, Tết; tham gia cùng nhân dân và chính quyền địa phương làm đường bê tông liên thôn và xây nhà văn hóa...
 
Kiểm tra an ninh tại cửa Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang)
Kiểm tra an ninh tại cửa Cửa khẩu quốc  tế Tịnh Biên (An Giang)

Đối với công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai tuần tra chốt chặn trên biên giới, tổ chức lực lượng ứng trực liên tục 24/24 giờ; lập và đấu tranh thành công 8 chuyên án; phối hợp bắt 1 vụ với 2 đối tượng “mua bán người đưa đi nước ngoài”, giải cứu 17 nạn nhân. Trong công tác chống buôn lậu, đơn vị độc lập bắt 238 vụ với 38 đối tượng, trị giá hàng hóa trên 5 tỷ đồng, khởi tố hình sự 2 vụ với 2 đối tượng; phối hợp bắt 125 vụ/10 đối tượng, trị giá hàng hóa trên 4 tỷ đồng…
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
Các y bác sỹ tại Trạm quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Gia thăm, khám sức khỏe cho đồng bào
Các y bác sỹ tại Trạm quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Gia thăm, khám sức khỏe cho đồng bào

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn có nhiều hoạt động thiết thực “gắn bó máu thịt” với nhân dân vùng biên giới; cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã góp phần quan trọng vào việc xây chắc “thế trận lòng dân”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác biên phòng, thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Nhờ đó, chính quyền, nhân dân các địa phương khu vực biên giới đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hàng nghìn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho bộ đội biên phòng xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, tạo điều kiện để Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.
 
Phút nghỉ ngơi, thư giãn của những người lính biên phòng An Giang
Phút nghỉ ngơi, thư giãn của những người lính biên phòng An Giang

Có thể bạn quan tâm