Bộ đội biên phòng A Lưới đồng hành với người dân phát triển kinh tế

Bộ đội Biên phòng A Lưới hướng dẫn đồng bào phương pháp chăm sóc đàn dê. Ảnh: Đỗ Trưởng
Bộ đội Biên phòng A Lưới hướng dẫn đồng bào phương pháp chăm sóc đàn dê. Ảnh: Đỗ Trưởng

Đồn Biên phòng Nhâm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) có nhiệm vụ quản lý 4 xã thuộc huyện A Lưới gồm: Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Thái và Hồng Thượng, nơi sinh sống của đồng bào Tà Ôi, Cơ-tu, Vân Kiều, Pa Kô… Trước cái đói luôn thường trực, cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây đã giúp đỡ, hướng dẫn đồng bào phát triển chăn nuôi, trồng lúa nước, nhất là trồng rừng kết hợp với chăn nuôi.

Bộ đội biên phòng A Lưới đồng hành với người dân phát triển kinh tế ảnh 1Bộ đội Biên phòng A Lưới hướng dẫn đồng bào phương pháp chăm sóc đàn dê. Ảnh: Đỗ Trưởng

Thôn Kleng A Bung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới có 155 hộ dân là đồng bào Tà Ôi. Với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm, đồng bào đã đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nhân rộng mô hình chăn nuôi, từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 33 hộ nghèo, hầu như nhà nào cũng có 1 ha trồng keo, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Bộ đội biên phòng A Lưới đồng hành với người dân phát triển kinh tế ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm hướng dẫn già làng Quỳnh Nhất ở thôn Kleng A Bung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới cách chăm sóc cây trẩu. Ảnh: Đỗ Trưởng

Năm 2020, huyện A Lưới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%, tổng diện tích gieo trồng đạt 5.800 ha, tổng đàn gia súc và gia cầm đạt 412.500 con, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 242 ha…

Bộ đội biên phòng A Lưới đồng hành với người dân phát triển kinh tế ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm luôn đồng hành với đồng bào trong phát triển kinh tế. Ảnh: Đỗ Trưởng

Đỗ Trưởng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm