Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ở cương vị mới ông Đỗ Văn Chiến sẽ cùng tập thể Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân và khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống, tiếp tục học hỏi, cầu thị để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm