Bình Thuận xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện

Bình Thuận xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện

Tối 27/8, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu tỉnh (thành phố Phan Thiết), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 năm 2022. Đại hội diễn ra trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022).

Mở đầu Lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 18 đoàn vận động viên từ các khối, huyện, thị xã, thành phố; tiếp nối là nghi lễ rước đuốc vào lễ đài và thắp sáng đài lửa truyền thống của đại hội. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Thể thao Bình Thuận hội nhập vươn tới tầm cao”. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của 700 diễn viên, vận động viên.

Bình Thuận xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, những năm qua, Bình Thuận chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao; ban hành nhiều cơ chế chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục thể thao, đặc biệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Bình Thuận, Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm Du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia và Kế hoạch cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong 30 năm qua, Bình Thuận đã khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện, xuất hiện những gương điển hình thi đấu đạt huy chương tại các giải quốc gia, khu vực và thế giới.

Bình Thuận xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thắp lửa đuốc đại hội. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 là ngày hội biểu dương sức mạnh, sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua Đại hội để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào các đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 diễn ra vào tháng 12 tới.

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận năm 2022 có gần 1.000 vận động viên đến từ 40 đơn vị trong tỉnh, thi đấu ở 16 môn như: cầu lông; bóng chuyền hơi nữ; võ thuật cổ truyền; võ thuật Taekwondo; bóng đá bãi biển; bóng chuyền bãi biển; billiards; futsal; việt dã; xe đạp; 3 môn thể thao phối hợp; bóng đá 11 người; Vovinam; điền kinh...

Bình Thuận xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện ảnh 3Tiết mục đồng diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi tham gia thi đấu, đồng thời giúp người dân được thưởng thức các bộ môn yêu thích, trận đấu sôi nổi, Đại hội được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 7/2021 đến 24/8/2022 với 12 bộ môn tại các huyện, thị xã và thành phố Phan Thiết. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 25/8 đến 1/9/2022 tại thành phố Phan Thiết với 4 bộ môn.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 1/9.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm