Bình Thuận: Trồng hơn 1.000 cây sao đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Ngày 9/1, Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Công ty Viet Vision và Công ty Menard tổ chức hoạt động “Tái tạo và phủ xanh rừng sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, thuộc Tiểu khu 300, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án cộng đồng “Rừng Việt Nam”.

Binh Thuan: Trong hon 1.000 cay sao den tai Khu bao ton thien nhien Ta Cu hinh anh 1Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ rừng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Tại đây, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng hơn 1.000 cây sao đen trên diện tích 2 ha đất Khu bảo tồn. Sau khi trồng cây xong, các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương theo dõi, chăm sóc và nuôi lớn cây trong các cánh rừng đã trồng. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong việc chống xói mòn, rửa trôi đất, đẩy nhanh quá trình phong hoá đá để hình thành đất, phục hồi những cánh rừng nguyên sinh, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Binh Thuan: Trong hon 1.000 cay sao den tai Khu bao ton thien nhien Ta Cu hinh anh 2Các bạn đoàn viên thanh niên hăng hái trồng cây. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Theo Tỉnh đoàn Bình Thuận, dự kiến trong tháng 5/2022, Tỉnh đoàn sẽ đồng hành cùng các đơn vị tài trợ tiếp tục trồng 4.000 cây sao đen trên diện tích 5,5ha đất của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích phủ xanh đất trống, đồi trọc, chương trình này còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Thuận và cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng, cùng tính cấp thiết của việc trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…Từ đó, huy động sự chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng, bảo vệ môi trường.

Binh Thuan: Trong hon 1.000 cay sao den tai Khu bao ton thien nhien Ta Cu hinh anh 3Trồng 1.000 cây sao đen trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Được biết, Dự án cộng đồng “Rừng Việt Nam” được khởi xướng từ năm 2019 và đến nay đã triển khai thực hiện tại một số địa phương như: Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang… Với thông điệp thêm một người trồng cây gây rừng thì chúng ta sẽ có thêm cơ hội được sống trong một đất nước giảm thiểu thiên tai, Dự án cộng đồng “Rừng Việt Nam” đã tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, giúp xây dựng, phát triển ý thức bảo vệ môi trường, truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ rừng.

Hồng Hiếu

Tin liên quan

Trà Vinh chuyển hơn 21.700 ha đất kém hiệu quả sang trồng cây có năng suất cao

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn năm 2016 - 2021, tỉnh có hơn 21.700 ha đất sản xuất kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác. Hầu hết diện tích đất sau khi chuyển đổi sản xuất đem lại nguồn thu nhập bình quân cho nông dân gấp từ 2 – 3 lần, với mức lợi nhuận từ 90 – 300 triệu đồng/ha/năm.


Phát triển vùng trồng cây dẻ Trùng Khánh quy mô 1.000 ha

Hạt dẻ Trùng Khánh là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng. Nhằm phát huy thế mạnh và nâng cao giá trị kinh tế của loại cây này, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp mở rộng diện tích trồng cây dẻ. Tỉnh xác định từ nay đến năm 2030 sẽ hình thành vùng sản xuất cây dẻ tại huyện Trùng Khánh với quy mô lên tới 1.000 ha.



Đề xuất