Bình Thuận khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch bệnh tay chân miệng

Bình Thuận khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch bệnh tay chân miệng
Bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhi. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN
Bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.
Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN
Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận, bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm (từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm). Trẻ em từ 1- 3 tuổi, nhất là trẻ tại các nhóm trẻ, trường Mầm non là đối tượng dễ mắc bệnh tay chân miệng. Dự báo từ nay đến cuối năm, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ngành Y tế Bình Thuận đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông cách phòng, chống dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị bệnh tay chân miệng, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các phụ huynh có con em trong độ tuổi mẫu giáo. Theo đó, các phụ huynh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn, trước khi bế trẻ, vệ sinh vật dụng ăn uống sạch sẽ trước khi sử dụng, thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày, đồ chơi… Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin phòng ngừa vì vậy việc chủ động phòng bệnh từ các bậc phụ huynh và trường học là yếu tố quan trọng. Để phòng dịch bệnh tay chân miệng trong mùa tựu trường, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình. Đồng thời, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát các ổ bệnh, khoanh vùng những nơi có nguy cơ cao để kịp thời có các biện pháp đối phó… Theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 400 ca mắc bệnh tay chân miệng, không có ca nào tử vong. Số ca mắc giảm gần 57% so với cùng kỳ năm 2017. Một số địa phương có số ca mắc cao như: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết… Theo khuyến cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận, bệnh tay chân miệng rất dễ lây nếu vệ sinh không đảm bảo. Khi thấy trẻ quấy khóc, biếng ăn, giật mình lúc ngủ, kết hợp với các biểu hiện sốt, nổi bọng nước, phụ huynh cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện, cơ sở y tế để khám và điều trị theo từng mức độ bệnh, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
Hồng Hiếu

Có thể bạn quan tâm