Bình Thuận đóng mới tầu cá theo nghị định 67

Bình Thuận đóng mới tầu cá theo nghị định 67

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt việc đóng mới, nâng cấp 133 tàu cá với tổng kinh phí trên 881 tỷ đồng. Trong đó, đóng 102 tàu cá để làm dịch vụ hậu cần và khai thác hải sản; nâng cấp 31 tàu cá. Bình Thuận đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định này. 

Một cơ sở đóng tàu tại thành phố Phan Thiết Lăn sơn cho con tàu mới Những con tàu công suất lớn đang được đóng giúp bà con vươn khơi bám biển dài ngày Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Một cơ sở đóng tàu tại thành phố Phan Thiết
Một cơ sở đóng tàu tại thành phố Phan Thiết Lăn sơn cho con tàu mới Những con tàu công suất lớn đang được đóng giúp bà con vươn khơi bám biển dài ngày Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Lăn sơn cho con tàu mới
Một cơ sở đóng tàu tại thành phố Phan Thiết Lăn sơn cho con tàu mới Những con tàu công suất lớn đang được đóng giúp bà con vươn khơi bám biển dài ngày Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Những con tàu công suất lớn đang được đóng giúp bà con vươn khơi bám biển dài ngày
Một cơ sở đóng tàu tại thành phố Phan Thiết Lăn sơn cho con tàu mới Những con tàu công suất lớn đang được đóng giúp bà con vươn khơi bám biển dài ngày Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận

Có thể bạn quan tâm