Bình Thuận: dạy tiếng Chăm cho con em đồng bào Chăm trong trường tiểu học

Bình Thuận: dạy tiếng Chăm cho con em đồng bào Chăm trong trường tiểu học
Tỉnh Bình Thuân có 12 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Chăm cho com em đồng bào Chăm.
Tỉnh Bình Thuân có 12 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Chăm cho com em đồng bào Chăm.

Công tác dạy chữ tiếng Chăm cho con em người Chăm ở các trường tiểu học luôn được quan tâm và duy trì thường xuyên. Ngoài 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, trong đó học sinh người Chăm chiếm 95%, năm học 2015- 2016, toàn tỉnh Bình Thuận có 12 trường tiểu học ở các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc tổ chức dạy tiếng Chăm, với tổng số gần 3.200 học sinh người Chăm theo học.

Giof thực hành viết chữ Chăm tại trường tiểu học Lâm Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình THuận.
Giof thực hành viết chữ Chăm tại trường tiểu học Lâm Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình THuận.
Niềm vui của học sinh trường tiểu học Lâm Giang trong giờ thực hành môn tiếng Chăm
Niềm vui của học sinh trường  tiểu học Lâm Giang trong giờ thực hành môn tiếng Chăm

Có thể bạn quan tâm