Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe và hội chẩn điều trị cho người bệnh mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Bác sỹ kiểm tra sức khỏe và hội chẩn điều trị cho người bệnh mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 và chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng trước tình hình bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên địa bàn, ngành Y tế Bình Thuận triển khai đồng bộ các biện pháp để hạn chế bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh.

Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ảnh 1Bác sỹ kiểm tra sức khỏe và hội chẩn điều trị cho người bệnh mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Năm 2019, huyện Đức Linh có một trường hợp tử vong vì mắc sốt xuất huyết và trong 8 tháng năm 2020 số ca mắc có dấu hiệu gia tăng. Tính đến ngày 10/9, toàn huyện có 295 ca mắc, tăng 27 ca so với cùng kỳ năm 2019. Vì vậy, chính quyền và ngành Y tế địa phương đã triển khai chiến dịch chủ động phòng, chống sốt xuất huyết với nhiều hoạt động như: tổ chức 40 đợt xử lý 20 ổ bệnh nhỏ tại các xã có nguy cơ cao như Nam Chính, Võ Xu, Vũ Hòa, Đức Tài…. Huyện ra quân chiến dịch diệt lăng quăng; truyền thông, vận động hộ gia đình cùng tham gia diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường sống; tổ chức phun hóa chất diện rộng theo quy định vệ sinh môi trường cho thôn 1 và thôn 6, xã Nam Chính - địa bàn có người nhiễm bệnh nhiều nhất huyện.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc-xin phòng bệnh và chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, các biện pháp phòng, chống chủ động từ mỗi người dân đóng vai trò quyết định trong công tác phòng, chống bệnh. Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ cùng các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước thay đổi ý thức phòng bệnh của người dân; đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn người dân cách dự trữ nước đúng cách để không phát sinh muỗi, lăng quăng, vệ sinh nhà cửa và không gian thoáng mát, tránh ao tù nước đọng quanh khu vực sinh sống…

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường rà soát, khoanh vùng các ổ bệnh hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng tại cộng đồng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân nên đưa người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh để được điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà.

Trước đây, tại Bình Thuận, bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát mạnh vào mùa mưa. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh có diễn biến bất thường và xuất hiện cả trong những tháng mùa khô. Vì thời tiết nắng nóng, người dân có thói quen tích trữ nước nhưng lại không có nắp đậy, chứa nước không đúng cách tạo điều kiện cho muỗi phát sinh. Bên cạnh đó, sự chủ quan, ý thức phòng bệnh của cộng đồng chưa cao… cũng là nguyên nhân khiến muỗi sinh trưởng, gây bệnh.

Được biết, trong 8 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.087 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 1.945 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019). Nhiều địa phương có số ca mắc giảm mạnh như: Huyện Phú Quý, thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi…

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm