Bình Thuận - Đẩy mạnh khai thác kinh tế biển

Bình Thuận - Đẩy mạnh khai thác kinh tế biển
Hàng năm, số lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận  đều  tăng  cao. Đặc  biệt,  các  dịch  vụ thể  thao  giải  trí trên biển như: lướt ván diều, lướt  ván  buồm,  đánh golf đã tạo sức hút và kéo dài thêm thời gian lưu  trú  của  khách  du lịch.  Năm 2016, Bình Thuận  đón  trên  4,5 triệu  lượt  khách  với doanh thu du lịch đạt  Quý.  Đặc  biệt,  Bình Thuận  đã  bước  đầu phát huy hiệu quả mô hình  khai  thác  xa  bờ, gắn  với  dịch  vụ  hậu cần,  thu  mua,  sơ  chế biến,  bảo  quản  sản phẩm  trên  biển,  xây dựng mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản. 
 
Quang cảnh bờ biển Mũi Né - Phan Thiết
Quang cảnh bờ biển Mũi Né - Phan Thiết


Hiện nay, tổng số tàu, thuyền  toàn  tỉnh  là gần  8.000  chiếc  với tổng  công  suất  gần 738.000  CV,  trong  đó có  khoảng  2.000  tàu, thuyền  công  suất  lớn khoảng 9.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2015.
 

Kiểm tra lắp đặt thiết bị an toàn nghề cá cho ngư dân Bình Thuận
Kiểm tra lắp đặt thiết bị an toàn nghề cá cho ngư dân Bình Thuận

Bình Thuận còn có tiềm năng lớn về khai thác  hải  sản.  Đây  là một  trong  những  ngư trường lớn của cả nước, có  nguồn  lợi  hải  sản phong  phú.  Đến  nay, tỉnh đã có 4 trung tâm nghề  cá  gồm:  Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và huyện đảoPhú Quý.  Đặc  biệt, Bình Thuận  đã  bước  đầu phát huy hiệu quả mô hình  khai  thác  xa  bờ, gắn  với  dịch  vụ  hậu cần,  thu  mua,  sơ  chế biến,  bảo  quản  sản phẩm  trên  biển,  xây dựng mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản. 

Bình Thuận có khoảng 2.000 tàu, thuyền công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ
Bình Thuận có khoảng 2.000 tàu, thuyền công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ

Hiện nay, tổng số tàu, thuyền  toàn  tỉnh  là gần  8.000  chiếc  với tổng  công  suất  gần 738.000  CV,  trong  đó có  khoảng  2.000  tàu, thuyền  công  suất  lớn đánh  bắt  xa  bờ,  làm dịch  vụ  hậu  cần,  thu mua, sơ chế sản phẩm trên biển. Bình Thuận là tỉnh đi đầu cả nước trong  phát  triển  đội tàu  dịch  vụ  hậu  cần thu mua hải sản trên biển  với  hơn  100  tàu công  suất  lớn,  chuyên thu  mua  hải  sản  tại vùng  biển  Trường  Sa, Nhà giàn DK1… 

Đóng mới tàu tại cảng cá Phan Thiết
Đóng mới tàu tại cảng cá Phan Thiết

Ông  Nguyễn  Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân  dân  tỉnh  Bình Thuận  cho  biết:  Tỉnh đã đề ra mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế biển cao gấp 1,3 lần tốc  độ  tăng  trưởng chung  của  nền  kinh tế tỉnh trong giai đoạn 2016  -  2020,  trong  đó ngành  thủy  sản  tăng bình  quân  10%/năm, công  nghiệp  chế  biến thủy  sản  tăng  75%/năm,  du  lịch  19,3%/năm và đến năm 2020 sản  lượng  nước  mắm đạt  42  triệu  lít,  xuất khẩu thủy sản đạt 170 triệu USD...

Chế biến hải sản xuất khẩu đang là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Chế biến hải sản xuất khẩu đang là thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
Du khách lướt ván diều ở Khu du lịch Hòn Rơm
Du khách lướt ván diều ở Khu du lịch Hòn Rơm
Nhờ nguồn hải sản dồi dào, nghề sản xuất nước mắm truyền thống đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người dân thành phố Phan Thiết
Nhờ nguồn hải sản dồi dào, nghề sản xuất nước mắm truyền thống đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người dân thành phố Phan Thiết
Cá cơm tập kết tại cảng cá Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Cá cơm tập kết tại cảng cá Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Báo in, số tháng 2/2017

Có thể bạn quan tâm