Bình Phước vận hành hệ thống truyền thanh thông minh thay thế truyền thanh truyền thống

Hệ thống loa truyền thanh thông minh sử dụng công nghệ như máy tính để biên tập nội dung, truyền dẫn kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống loa truyền thanh thông minh sử dụng công nghệ như máy tính để biên tập nội dung, truyền dẫn kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Ngày 29/9, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức khánh thành và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Bình Phước vận hành hệ thống truyền thanh thông minh thay thế truyền thanh truyền thống ảnh 1Hệ thống loa truyền thanh thông minh sử dụng công nghệ như máy tính để biên tập nội dung, truyền dẫn kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn hiện nay đang sử dụng nhiều hệ thống truyền thanh cơ sở như hệ thống FM vô tuyến và FM hữu tuyến. Những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy tốt vai trò, chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tỉnh đến nhân dân; cung cấp các thông tin về dự báo thời tiết, thủy lợi, bão lụt, giúp nông dân thực hiện tốt việc canh tác, nuôi trồng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh cơ sở hiện bộc lộ nhiều hạn chế như dễ hỏng hóc, hệ thống bị giới hạn trong phạm vi 3-5 km, thường bị nhiễu, chập chờn, chất lượng âm thanh không tốt, bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết và phụ thuộc vào công suất máy phát…

Bình Phước vận hành hệ thống truyền thanh thông minh thay thế truyền thanh truyền thống ảnh 2Khánh thành và vận hành hệ thống loa truyền thanh thông minh tại xã Thanh Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Hệ thống truyền thanh thông minh sử dụng công nghệ như máy tính để biên tập nội dung, truyền dẫn kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện phát thanh, vừa giúp giảm công sức lao động, tự động hóa nhiều khâu trong quá trình vận hành, vừa đảm bảo chuyển tải nội dung đến người dân tại cơ sở.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hệ thống phát thanh cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư, chuyển đổi hệ thống truyền thanh thế hệ cũ qua hệ thống thông minh trên địa bàn, đặc biệt tại các xã về đích nông thôn mới.

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cho biết, trong năm 2020, tỉnh đã đầu tư, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại 5 xã thuộc 3 huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng với 42 cụm loa truyền thanh thông minh từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm. Đồng thời, tỉnh đầu tư 29 cụm loa tại 2 xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) và xã Bình Minh (huyện Bù Đăng) từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cho hay, quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của cán bộ và nhân dân địa phương; tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí vận hành, phù hợp xu thế phát triển công nghệ hiện nay, giúp đem lại nhiều hơn nữa những thông tin và giá trị thiết thực cho người dân địa phương. Thời gian tới, Bình Phước đang có kế hoạch đầu tư thay thế dần các hệ thống truyền thanh thế hệ cũ, chuyển qua hệ thống truyền thanh thông minh.

Sỹ Tuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm