Bình Phước: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện biên giới Bù Đốp

Người nghèo nhận giấy chứng nhận trao nhà. Ảnh: TTXVN phát.
Người nghèo nhận giấy chứng nhận trao nhà. Ảnh: TTXVN phát.

Ngày 1/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Đốp trao 7 căn nhà Đại đoàn kết tại ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện.

Bình Phước: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện biên giới Bù Đốp ảnh 1Trao quà cho các hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng từ 48 - 60 m2, trị giá từ 80 - 100 triệu đồng. Trong đó, số tiền hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước trích từ nguồn vốn “Quỹ vì người nghèo” mỗi căn nhà 80 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Liêm ủng hộ Quỹ xây dựng 2 căn nhà. Số tiền còn lại là của các gia đình được hưởng thụ đóng góp thêm để xây dựng khang trang, rộng rãi hơn.

Tại ấp Mười Mẫu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có nhà ở. Các hộ dân không giấu được niềm vui khi chuẩn bị dọn vào ngôi nhà mới.

Bình Phước: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện biên giới Bù Đốp ảnh 2Người nghèo nhận giấy chứng nhận trao nhà. Ảnh: TTXVN phát.

Bà Điểu Thị Xoài cho biết, bà rất vui mừng và cảm động vì các cấp chính quyền, nhà tài trợ đã quan tâm giúp gia đình bà có nhà kiên cố, khang trang hơn. Có nhà mới, gia đình bà sẽ cố gắng lao động sản xuất để cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước Đỗ Đại Đồng cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn đồng hành cùng các đơn vị tài trợ, địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Huyện biên giới Bù Đốp đã vận động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nơi ở tốt hơn.

Những năm qua, nguồn vốn “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh Bình Phước cùng với đóng góp từ các nhà hảo tâm đã mang lại cho nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có nhà kiên cố, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm