Bình Phước: Thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng quê hương

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: K GỬI H –TTXVN
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: K GỬI H –TTXVN

Trong 2 ngày (12-13/10), Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Phước đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, phát triển”.

Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Hằng năm, 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước. 400.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. 900 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Bình Phước: Thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng quê hương  ảnh 1Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. Ảnh: K GỬI H –TTXVN

Các cấp bộ Đoàn phấn đấu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn phấn đấu hỗ trợ vay vốn 250 tỷ đồng để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; phối hợp tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho 120.000 lượt thanh thiếu niên, học sinh. 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ...

Bình Phước: Thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng quê hương  ảnh 2Đồng chí Trần Hoàng Trực tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: K GỬI H –TTXVN

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những thành tích mà các cấp đoàn đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị các cấp đoàn cần đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã được xác định trong văn kiện Đại hội. Sau Đại hội, tổ chức Đoàn các cấp cần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình và phong trào thanh thiếu nhi ở mỗi cấp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã đề ra...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn, kiểm điểm những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực sự là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, phong cách, tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn thanh niên toàn tỉnh; chủ động đề xuất, triển khai những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cùng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tạo nên bước đột phá cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong thời gian tới, đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Bình Phước: Thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng quê hương  ảnh 3Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: K GỬI H –TTXVN

Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, xác lập những giải pháp cụ thể, có tính khả thi; luôn sẵn sàng xung phong đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên giao phó; quan tâm việc phát triển nguồn lực con người, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Bình Phước trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đông Nam Bộ. Bình Phước là tỉnh miền núi, biên giới, vì vậy, Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 ủy viên. Anh Trần Hoàng Trực tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đại diện tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII./.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm