Bình Phước quyết tâm năm 2020 giảm hơn 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số

Bình Phước quyết tâm năm 2020 giảm hơn 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số

Ngày 2/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, cho biết các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện quyết tâm đến hết năm 2020 Bình Phước có thể giảm được 1.250 hộ nghèo thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Theo chương trình, năm 2020 toàn tỉnh Bình Phước sẽ giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số, tuy nhiên theo báo cáo và con số đăng ký từ các địa phương, dự kiến hết năm 2020 toàn tỉnh sẽ giảm được 1.250 hộ nghèo.

“Nếu giảm thêm được 1.250 hộ nghèo đồng bào dân tộc như quyết tâm của các địa phương trên địa bàn thì năm 2020 tỉnh Bình Phước sẽ giảm thêm 1% số hộ nghèo và số hộ nghèo trên toàn tỉnh chỉ còn lại 1,56%. Với kết quả giảm nghèo này, ngay từ đầu giai đoạn 2020 – 2025 Bình Phước đã đạt và vượt Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đề ra về công tác giảm nghèo”, ông Trần Văn Xuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Phước cho biết.

Để thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số, năm 2020 tỉnh Bình Phước đã bổ sung hơn 75 tỷ đồng để hỗ trợ việc sửa nhà, xây nhà, kéo điện lưới, hỗ trợ nước sinh hoạt, xây nhà vệ sinh, đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho các hộ nghèo… Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất sinh hoạt, tạo sinh kế cho người dân.

UBND tỉnh Bình Phước, cho biết năm 2019 tỉnh triển khai chương trình mỗi năm xây 1.000 km đường giao thông nông thôn, giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được nhiều nguồn lực tham gia cùng với chính quyền địa phương. Đến nay, hàng trăm công trình giao thông đã được xây dựng, hàng ngàn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, tạo được sinh kế bền vững, giúp ổn định cuộc sống.

Sỹ Tuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm