Bình Phước: Một người dân thả 25 con nhím về rừng tự nhiên

Nhím được bàn giao cho Hạt kiểm lâm để thả về rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát
Nhím được bàn giao cho Hạt kiểm lâm để thả về rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 14/11, tại gia đình anh Nguyễn Hồng Phước (ở khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận 25 con nhím về chăm sóc để thả về rừng tự nhiên.

Bình Phước: Một người dân thả 25 con nhím về rừng tự nhiên ảnh 1Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận nhím để thả về rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, anh Nguyễn Hồng Phước có nuôi 25 con nhím. Khi số nhím đã trưởng thành với tổng trọng lượng khoảng 150 kg, gia đình anh Phước không bán hay giết thịt mà muốn thả về rừng.

Qua xem truyền hình, thấy Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú thường xuyên tiếp nhận động vật hoang dã và thả về rừng, anh Phước liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú và bàn giao 25 con nhím để thả về rừng tự nhiên.

Bình Phước: Một người dân thả 25 con nhím về rừng tự nhiên ảnh 2Nhím được bàn giao cho Hạt kiểm lâm để thả về rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, tình trạng săn bắn, mua, bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, dẫn đến số lượng động vật hoang dã trong tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng. Do vậy, mỗi người dân cần chung tay, góp sức với cơ quan chức năng để bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khỏi nạn tuyệt chủng. Hành động giao nộp động vật hoang dã của anh Nguyễn Hồng Phước rất đáng khích lệ và nhân rộng trong thời gian tới.

Đậu Tất Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm