Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy

Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy

Ngày 18/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết: Từ ngày 27/3 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều cơn mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng chục ha cây trồng của người dân bị ngã đổ, hàng trăm căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; ước thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy ảnh 1Mưa dông kéo theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà ở huyện Lộc Ninh bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tối 15 và 16/4, trên diện rộng. Đáng chú ý, tại địa bàn các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đốp có 63 nhà dân bị tốc mái, 1 khu nhà xưởng bị đổ sập; gần 3,5 ha cây trồng và 3 trụ điện hạ thế bị ngã đổ; ước thiệt hại gần 2,8 tỉ đồng.

Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy ảnh 2Mưa dông kéo theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà ở huyện Lộc Ninh bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trên địa bàn huyện Lộc Ninh, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào tối 8/4 khiến 7 căn nhà bị tốc mái, 1,3 ha cây trồng của người dân bị gãy đổ, ước thiệt hại khoảng hơn 660 triệu đồng.

Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy ảnh 3Nhiều diện tích sầu riêng đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch bị rụng trái. Ảnh: TTXVN phát

Hai trận mưa lớn kèm lốc xoáy trước đó xảy ra ngày 27/3 tại huyện Bù Gia Mập và ngày 30/3 tại huyện Hớn Quản khiến 42 căn nhà dân bị tốc mái, sập đổ 2 căn nhà; hơn 32 ha cây trồng bị ngã đổ; 45 trụ đèn đường và 6 trụ điện trung thế bị ngã đổ; ước thiệt hại lên đến 1,6 tỉ đồng.

Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa dông kéo theo lốc xoáy ảnh 4Mưa dông kéo theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà ở huyện Lộc Ninh bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước nhanh chóng phối hợp với các xã bị ảnh hưởng, phối hợp cùng người dân huy động lực lượng tại chỗ chủ động khắc phục hậu quả; đồng thời thống kê thiệt hại, làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định.

Đậu Tất Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm