Bình Phước đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy, pháo nổ qua biên giới

Ngày 3/12/2022, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ (ôtô biển số 52U-5527, nhãn hiệu Fotuner màu đen) vận chuyển pháo lậu, thu giữ 584 kg pháo vào rạng s
Ngày 3/12/2022, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ (ôtô biển số 52U-5527, nhãn hiệu Fotuner màu đen) vận chuyển pháo lậu, thu giữ 584 kg pháo vào rạng s

Dịp cuối năm, các loại tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, pháo nổ từ Campuchia vào địa bàn Bình Phước gia tăng. Các đối tượng hoạt động tinh vi và manh động. 

Bình Phước đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy, pháo nổ qua biên giới ảnh 1Ngày 3/12/2022, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ (ôtô biển số 52U-5527, nhãn hiệu Fotuner màu đen) vận chuyển pháo lậu, thu giữ 584 kg pháo vào rạng sáng cùng ngày. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Để chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và pháo nổ qua biên giới vào địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ tình trạng vận chuyển hàng hóa, thương mại qua biên giới, không để các đối tượng lợi dụng vận chuyển ma túy, pháo nổ trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ, thuốc lá qua biên giới. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giám sát các đối tượng, đường dây móc nối từ ngoại biên với đối tượng trong nội địa hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ với số lượng lớn; phối hợp với lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn các vụ xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023; triển khai tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa vào nội tỉnh, trong đó chủ động và thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngăn chặn các vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, hàng cấm từ Campuchia vào Bình Phước tại khu vực biên giới. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng "đầu nậu" về mua bán trái phép pháo nổ nhằm ngăn chặn "nguồn cung" góp phần kiểm soát tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới chung với Campuchia dài khoảng 260 km trên địa bàn ba huyện gồm: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh. Địa phương hiện đang quản lý 4 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; cửa khẩu chính Hoàng Diệu, Lộc Thịnh; cửa khẩu phụ Tân Tiến và 1 lối mở. 

Sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Bình Phước đã đấu tranh, triệt phá hàng chục vụ. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và lực lượng phòng, chống tội phạm của Campuchia ngăn chặn, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 7,97 kg ma túy đá qua biên giới, thẩm lậu vào Bình Phước (ngày 17/11). Các đơn vị phối hợp liên tiếp bắt giữ 8 vụ với 12 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép từ Campuchia vào Bình Phước, thu giữ hơn 1,5 tấn pháo nổ…

Sỹ Tuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm