Bình Dương: Làm rõ nguyên nhân hổ cắn chết người tại chuồng nuôi

Bình Dương: Làm rõ nguyên nhân hổ cắn chết người tại chuồng nuôi
Cổng cơ sở nuôi hổ đóng kín sau vụ tai nạn (Ảnh chụp khoảng 22g30 tối 23-9). Ảnh: ĐÌNH TRỌNG (tuoitre online)
Cổng cơ sở nuôi hổ đóng kín sau vụ tai nạn (Ảnh chụp khoảng 22g30 tối 23-9).
Ảnh: ĐÌNH TRỌNG (tuoitre online)

Sáng 24/9, Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hổ cắn chết người xảy ra tại khu chuồng nuôi của Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương đóng ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào đêm 23/9, ông Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình), nhân viên chăm sóc thú thuộc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương vào chuồng nuôi cho hổ ăn đã bị con vật tấn công, cắn chết tại chỗ. Con hổ cắn chết ông Hải khoảng 10 tuổi và là một trong 16 con hổ nuôi nhốt tại công ty. Thời gian gần đây, con vật này có dấu hiệu bị bệnh nên ông Hải phải trực tiếp chăm sóc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, những con hổ nuôi tại Công ty Bia Thái Bình Dương được các cơ quan chức năng cho phép nuôi thí điểm. Ngoài đơn vị này, khu du lịch Thanh Cảnh (thị xã Thuận An), cũng được các cơ quan chức năng cho phép nuôi hổ thí điểm./.

Có thể bạn quan tâm