Bình Định thí điểm phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng

Bình Định thí điểm phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng
Nghề nón ngựa Phú Gia (Bình Định): Sản phẩm du lịch làng nghề độc đáo. Ảnh: dulichvietnam.com.vn
Nghề nón ngựa Phú Gia (Bình Định): Sản phẩm du lịch làng nghề độc đáo. Ảnh: dulichvietnam.com.vn
Theo đó, 4 làng nghề của tỉnh Bình Định được đưa vào thực hiện phát triển du lịch là làng rượu Bàu Đá, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn); làng nón ngựa Phú Gia, xã Cát Tường (huyện Phù Cát); làng Bí Đao, xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ); Làng nghề bánh tráng – bún số 8, xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn). Đây là những làng nghề đặc trưng, mang nhiều bản sắc riêng so với các địa phương khác của tỉnh Bình Định. Thời gian qua, các làng nghề này cũng đã thu hút được một lượng du khách và tạo ra được sản phẩm hàng hóa đặc thù của địa phương. Các làng nghề này sẽ được kết nối thành tuyến du lịch với nhiều điểm du lịch văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh lân cận; đồng thời kết nối du lịch với một số tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai… Đề án phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Bình Định được triển khai tại 2 thôn Lý Hương, Lý Hưng, xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn). Đây là địa phương đang thu hút mạnh khách du lịch khi đến Bình Định khi sở hữu nhiều bãi biển đẹp, hệ sinh thái biển đa dạng, có 19,6 ha rạn san hô. Trong đó, Bãi Xép đã lọt top 16 điểm đến hấp dẫn ít người biết đến ở châu Á do tạp chí Business Insider (trụ sở tại New York, Hoa Kỳ) bình chọn. Theo khảo sát của ngành du lịch tỉnh Bình Định, tại các thôn Lý Hương, Lý Hưng có 83,3% người dân muốn phát triển du lịch cộng đồng. Riêng khu vực bãi Xép, con số này là 100%. Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng nói: “Năm 2020, tỉnh Bình Định phấn đấu đón 5,5 triệu lượt du khách, tăng 14% so với năm 2019, riêng khách nước ngoài khoảng 800.000 lượt; doanh thu du lịch phấn đấu đạt 10.000 tỉ đồng, tăng 66,7%. "Cùng với các đề án trên, ngành du lịch tỉnh Bình Định cũng đang thực hiện nhiều đề án thu hút khách nước ngoài, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, Bình Định đang hạn chế sự nở rộ của các loại hình lưu trú du lịch nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả” – ông Dũng nêu.
Phạm Kha

Có thể bạn quan tâm