Bình Định: Tăng hiệu quả từ trồng dừa hữu cơ

Bình Định: Tăng hiệu quả từ trồng dừa hữu cơ

Từ những vườn dừa hàng chục năm tuổi bỏ hoang do giá thành quá thấp cộng với dịch bệnh bọ cánh cứng hoành hành, những năm gần đây, các hộ nông dân ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thay đổi phương thức canh tác, chuyển sang trồng dừa theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; từng bước làm hồi sinh, phát triển bền vững, giúp tăng năng suất, nâng cao giá trị kinh tế. Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu rủi ro do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Gia đình bà Nguyễn Thị Trí, trú phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn áp dụng mô hình trồng dừa hữu cơ trên phần diện tích 500m2 được vài năm nay. Khi chuyển qua mô hình mới, dừa phát triển tốt, cho trái rất sai, mỗi năm thu hoạch hơn 2.500 quả.

Bình Định: Tăng hiệu quả từ trồng dừa hữu cơ  ảnh 1Bà con đang bón phân hữu cơ cho cây dừa. Ảnh: nongnghiephuucovn.vn

Bà Trí phấn khởi cho biết, trước kia gia đình tôi bón phân hóa học cho vườn dừa không đạt lắm, trái thưa thớt. Nhưng, kể từ khi dùng phân chuồng, mụn dừa kết hợp phân hữu cơ sinh học để bón, tưới nước đều đặn thì cảm thấy đạt hơn, trái sai. Nếu lúc trước thương lái thu mua với giá 5.000 đồng/quả tại vườn thì nay dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/quả tùy từng thời điểm, hiệu quả kinh tế cải thiện đáng kể.

Thị xã Hoài Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ” dừa của tỉnh Bình Định với gần 3.000 ha dừa, chiếm đến 32% diện tích dừa toàn tỉnh; tổng sản lượng ước đạt 31.500 tấn/năm. Chính vì vậy, việc trồng dừa theo hướng hữu cơ tập trung sẽ tạo ra vùng nguyên liệu dồi dào cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ dừa.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, trồng dừa theo hướng hữu cơ vượt trội hơn nhiều. Cụ thể, số lượng quả cho thu hoạch tăng gần gấp đôi so với trồng theo kiểu truyền thống bấy lâu, đạt từ 60 - 70 quả/cây. Hộ ít nhất trồng vài sào (sào Trung bộ 500m2), nhiều nhất lên tới vài ha. Bình quân mỗi hộ thu về từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm (tính cả thu nhập từ bán sản phẩm phụ từ dừa).

Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định thông tin, tỉnh định hướng sẽ tăng diện tích trồng dừa toàn tỉnh lên 10.000 ha vào năm 2050; trong đó, riêng dừa xiêm và dừa uống nước là khoảng 2.600 ha.

Ngoài ra, triển khai nhân rộng một số mô hình thâm canh dừa theo hướng hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng (sạch, thơm ngon) ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh để nông dân có cơ hội tiếp cận, ứng dụng, không chỉ phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

Lê Phước Vĩnh Trọng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm