Bình Định: Mưa lớn khiến một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi và tử vong

Nước sông Kôn dâng cao khiến một khu dân cư tại huyện Tuy Phước bị ngập sâu. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Nước sông Kôn dâng cao khiến một khu dân cư tại huyện Tuy Phước bị ngập sâu. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tối 29/11, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Đinh Thị Đát, sinh năm 1956, trú tại thôn 3, xã An Dũng (huyện An Lão). Khi đi bắt cá trên sông An Lão vào ngày 28/11, bà Đát bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến chiều 29/11, thi thể bà Đát được người dân phát hiện tại khu vực cầu Vạn Xuân (thuộc xã An Hòa, huyện An Lão).

Trong ngày 28 và 29/11, mưa lớn xuất hiện khiến cho nhiều vùng dân cư ở huyện An Lão bị chia cắt, nước lũ trên sông An Lão dâng cao gây chia cắt giao thông một số tuyến đường.

Bình Định: Mưa lớn khiến một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi và tử vong ảnh 1Trụ điện tại huyện Vân Canh bị gãy đổ gây mất điện toàn huyện. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong tối 29/11, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đến thời điểm hiện tại toàn huyện Vân Canh với hơn 30.000 người dân vẫn đang chịu ảnh hưởng sự cố mất điện do hàng loạt cột điện trên địa bàn bị gãy đổ. Nguyên nhân được xác định là do một vị trí cột điện nằm ở bờ sông Hà Thanh bị nước lũ làm gãy làm cho nhiều cột điện khác gãy theo. Tổng cộng có 9 vị trí với 11 cột điện bị gãy đổ. Ngành chức năng đang huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục sự cố.

Trong tối 29/11, nước lũ trên các sông Kôn, Hà Thanh, Lại Giang, An Lão tiếp tục lên nhanh khiến cho nhiều vùng hạ lưu tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn bị ngập trong nước lũ.

Bình Định: Mưa lớn khiến một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi và tử vong ảnh 2Nước sông Kôn dâng cao khiến một khu dân cư tại huyện Tuy Phước bị ngập sâu. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tại huyện Tuy Phước, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn tại những đoạn đường bị ngập sâu trên tuyến ĐT640, không để người dân qua lại khi nước lũ tràn về.

Tại thành phố Quy Nhơn, nhiều khu dân cư ở các phường Ghềnh Ráng, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu bị ngập lụt. Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 5, phường Trần Quang Diệu tiếp tục ngập sâu với chiều dài gần 500m khiến giao thông qua lại khó khăn.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm