Bình Định: Ba làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia

Bình Định: Ba làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia

Ngay sát Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân ba làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn là làng Cát, làng Chồm và làng Kà Bông, thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định) rất phấn khởi vì được sử dụng điện lưới quốc gia.  

Ngày 7/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đóng điện, khánh thành hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ cho 300 hộ đồng bào Bana sinh sống thuộc 3 làng gồm làng Cát, làng Chồm và làng Kà Bông, thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh. 

Dự án được đầu tư 15 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Bình Định, do UBND huyện Vân Canh làm chủ đầu tư. Hệ thống gồm 9,5km đường dây 22kV; 8,5km đường dây hạ thế và 3 trạm biến áp có dung lượng 50kVA mỗi trạm.

Ông Hồ Quốc Dũng cho rằng: Việc đóng điện lưới quốc gia tại 3 làng đồng bào Bana này ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bình Định. Từ đây, đồng bào có thể tiếp cận thông tin liên lạc, phát triển sản xuất, con em đồng bào được thuận lợi trong học tập. Hệ thống điện này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào ở đây.

Làng Cát, Làng Chồm và Làng Kà Bông có 300 hộ đồng bào Bana cùng sinh sống lâu đời, cuộc sống của bà luôn khó khăn, vất vả vì thiếu điện. Vài năm gần đây, đồng bào dùng điện từ nguồn máy phát điện do UBND huyện Vân Canh đầu tư, thời gian phát điện khoảng 19 – 21 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, nguồn điện không ổn định do không có nhân viên kỹ thuật hay máy phát điện bị hỏng... Vì vậy, việc hòa điện lưới quốc gia tại đây là ước mong lớn của đồng bào.

Ông Đinh Văn Đoàn ở làng Kà Bông chia sẻ: “Trước đây làng mình chưa có điện, tối đến nhà nào cũng tù mù vì dùng lửa bếp củi, đèn dầu. Không có điện thì không xem ti vi, đêm xuống là trẻ đi ngủ hết, ít có điều kiện học bài học vở. Nay có điện rồi, đồng bào mình ưng lắm, từ nay sẽ có nhiều điều kiện hơn để học hành, làm việc, đời sống sẽ tốt hơn”.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tặng 8 chiếc ti vi, 3 bộ máy vi tính, 3 quạt điện cho Ban quản lý rừng và tập thể giáo viên của 3 phân hiệu trường mẫu giáo Canh Liên ở 3 làng trên.

Hiện tỉnh Bình Định vẫn còn 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn khó khăn chưa có điện lưới quốc gia là làng Canh Tiến, Canh Gia (huyện Vân Canh) và làng O2 (Vĩnh Thạnh).

Phạm Kha

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm