Biến thể Omicron có thể làm giảm hiệu quả của thuốc kháng thể điều trị bệnh nhân COVID-19

WHO đặt tên biến thể Covid-19 mới nhất B.1.1.529 là Omicron, xếp vào dạng biến thể đáng quan ngại. Ảnh: suckhoedoisong.vn
WHO đặt tên biến thể Covid-19 mới nhất B.1.1.529 là Omicron, xếp vào dạng biến thể đáng quan ngại. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Trong bối cảnh các bệnh viện tại Mỹ đang có nguy cơ thêm quá tải khi phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron gây ra, giới chuyên gia y tế nước này lại cảnh báo một thách thức khác là 2 loại thuốc mà họ đang sử dụng chủ yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19 dường như giảm sút hiệu quả trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2 này.

Biến thể Omicron có thể làm giảm hiệu quả của thuốc kháng thể điều trị bệnh nhân COVID-19 ảnh 1WHO đặt tên biến thể Covid-19 mới nhất B.1.1.529 là Omicron, xếp vào dạng biến thể đáng quan ngại. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Trong hơn 1 năm qua, các loại thuốc kháng thể do 2 hãng dược phẩm của Mỹ là Regeneron và Eli Lilly sản xuất đã được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở giai đoạn đầu vì các loại thuốc này có tác dụng ngăn ngừa khả năng bệnh chuyển nặng và giúp bệnh nhân không phải nhập viện. Tuy nhiên, cả 2 hãng dược phẩm này gần đây đều đưa ra cảnh báo rằng những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu quả của các loại thuốc của họ giảm sút nhiều trước biến thể Omicrom do hàng chục đột biến của biến thể này khiến các kháng thể có trong thuốc khó tấn công virus hơn. Ngay cả khi các hãng dược phẩm này cho rằng có thể nhanh chóng điều chỉnh các loại thuốc kháng thể để chống biến thể Omicron thì dự kiến cũng phải mất ít nhất vài tháng.

Mỹ hiện cũng cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc kháng thể thứ 3 do hãng dược GlaxoSmithKline (GSK) của Anh và công ty công nghệ sinh học Vir của Mỹ phối hợp bào chế và được đánh giá là cho hiệu quả cao nhất có thể chống biến thể Omicron. Tuy nhiên, loại thuốc có tên gọi là Sotrovimab này lại chưa được phân phối rộng rãi ở Mỹ vì khan hiếm nguồn cung. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Mỹ cho biết nguồn cung thuốc Sotrovimab rất hạn chế và từ nay đến đầu tháng 1/2022 sẽ không được bổ sung. Do đó, bộ trên sẽ phân phối thuốc Sotrovimab cho các bang dựa trên tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện, đồng thời khuyến nghị các bang sử dụng loại thuốc này cho những bệnh nhân có nguy cơ cao nhất, những người nhiều khả năng nhiễm biến thể Omicron được xác định qua phân tích trong phòng thí nghiệm hoặc tỷ lệ ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao trong cộng đồng, khoảng 20% trở lên.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Delta hiện vẫn là biến thể chủ đạo, chiếm tới hơn 95% số ca nhiễm mới tại nước này. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đây và có thể sẽ trở thành biến thể thống trị tại Mỹ trong vài tuần tới.

Trần Quyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm