Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Ngày 9/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới   ảnh 1 Hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng Lai Châu năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Lai Châu về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2023. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo đúng; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu giải quyết các vấn đề biên giới; đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm ở biên giới. Đơn vị chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới   ảnh 2Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng cờ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Lai Châu là tỉnh biên giới phía Bắc, có 22 xã biên giới với đường biên dài 265 km giáp Trung Quốc. Trong năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh công tác Biên phòng, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới   ảnh 3Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Công tác huấn luyện chiến đấu, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn được thực hiện chặt chẽ; công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, hiệu quả. Công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc trong quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và phòng, chống dịch COVID-19 được duy trì và hiệu quả tốt.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu tham gia sửa chữa 13 km đường giao thông, sửa chữa và làm mới 31 ngôi nhà, giúp 63 hộ dân xóa đói giảm nghèo; đỡ đầu 55 học sinh, nhận 7 cháu làm con nuôi đồn Biên phòng; Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Xuân biên giới cho 44 bản; tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó… Công tác vận động hơn 5,2 tỉ đồng xã hội hóa để thực hiện xây trường học, xây nhà cho hộ nghèo, phụ nữ nghèo, phát triển mô hình sinh kế...

Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới   ảnh 4Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn phụ trách; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra xử lý 94 vụ/126 đối tượng; thu giữ 31 bánh heroin, 174.315 viên ma túy tổng hợp…; xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu tang vật bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước gần 59 triệu đồng.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao Bằng khen, Giấy khen cho 77 tập thể và 290 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm