Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”

Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”
Chương trình sẽ diễn ra tại phim trường HTV vào lúc 19 giờ 30 ngày 2/8 và được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng HTV1, truyền tiếp sau đó trên kênh HTV9 (lúc 20 giờ 30 cùng ngày). 
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2018. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN .
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2018. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN .
Chương trình sẽ giới thiệu đến công chúng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với những bài hát, giai điệu về biển đảo, tình yêu quê hương đất nước sẽ được trình bày bởi các ca sĩ đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc; đặc biệt là tiết mục giao lưu với các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Thông qua Chương trình này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, cá nhân ủng hộ cho Quỹ, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ Hải Quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các cùng biên giới đất liền, hải đảo đoàn kết, thống nhất xây dựng, học tập và phát triển sản xuất; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển. Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu vận động 35 tỉ đồng để thực hiện các nội dung trọng tâm như tổ chức hoạt động chăm lo cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác, học tập và sinh sống ỏ vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc; thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại 7 tỉnh (mỗi công trình 500 triệu đồng). Đồng thời, phối hợp Quân chủng Hải quân xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa; phối hợp hỗ trợ Bộ đội Biên phòng xây tặng 60 “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại các tỉnh miền núi phía Bắc… Trong năm 2017, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận được hơn 30 tỉ đồng; qua đó đã thực hiện các công trình nổi bật như hỗ trợ xây dựng phòng huấn luyện cho Lữ đoàn Tàu ngầm 189; xây dựng bể chứa nước, vườn tăng gia, chăn nuôi tại các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Đốc; thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại 5 tỉnh; xây dựng giàn điện năng lượng mặt trời cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước)…/. 
Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm