Tiếp sức học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo đến trường

Tiếp sức học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo đến trường
Đại diện quỹ học học bổng câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN
Đại diện quỹ học học bổng câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

70 suất được trao cho học sinh là người dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi, mỗi suất trị giá 800.000 đồng đối với học sinh tiểu học và một triệu đồng đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 50 suất trị giá một triệu đồng/suất dành cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. 

Bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cho biết: Thời gian qua, việc trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số đã góp phần giúp các em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. Với học sinh là con của ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã giúp họ thêm yên tâm bám biển, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động này đã tạo động lực, niềm tin vững chắc để các em tiếp tục nỗ lực học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

Đại diện quỹ học học bổng câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN
Đại diện quỹ học học bổng câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Cùng ngày, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã trao 75 suất học bổng tặng học sinh là người dân tộc thiểu số và con em của ngư dân thuộc nhiều tỉnh, thành, có hoàn cảnh khó khăn và đang theo học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, đóng trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Có thể bạn quan tâm