Thanh niên vùng biên góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thanh niên vùng biên góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Huyện Giang Thành có đường biên giới bộ giáp Campuchia 42,8 km, hiện có 5.731 thanh niên, chiếm 18,83% dân số, trong đó thanh niên người dân tộc Khmer chiếm 25,43%. 
Các đại biểu nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh giáp ranh biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Các đại biểu nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh giáp ranh biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Từ tháng 11/2012, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành đã tổ chức ký kết với thanh niên 3 huyện Kampongtrach, BoonTia Mies tỉnh Kampốt và Kirivong tỉnh Tàkeo (Campuchia), thống nhất ký kế hoạch thỏa thuận hợp tác “Về việc tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên huyện Giang Thành và thanh niên ba huyện Kampongtrach, BoonTia Mies tỉnh Kampốt và Kirivong tỉnh Tàkeo (Campuchia) giai đoạn 2012 - 2017”. Ngày 30/3/2018, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2012 - 2017 và tiếp tục ký kết giai đoạn 2018 - 2022.

Theo Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành Nguyễn Văn Dức, qua 5 năm ký kết, Ủy ban Hội đã làm tốt công tác giáo dục cho thanh niên các huyện hiểu được nội dung Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Quốc gia giữa Việt Nam - Campuchia năm 1985, tuyên truyền trong thanh niên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật hai nước về quy chế qua, lại biên giới.

Đồng thời tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy; ngăn chặn việc sử dụng và mua bán ma túy, các chất gây nghiện qua biên giới; tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và tệ nạn mại dâm, kết quả đã tổ chức được 35 cuộc có 1.575 lượt thanh niên tham gia.
 
Hàng năm, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành tham gia cùng các đoàn do các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương sang viếng thăm theo lời mời nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, tham gia hoạt động đối ngoại. Chỉ đạo Ủy ban Hội các xã một đội hình tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc, cột biên (5 đội, mỗi đội 10 thành viên), tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền về phân giới cắm mốc, quản lý biên giới; đưa thông tin đến với các thanh niên khu vực biên giới. Từ đó, việc xử lý các tình huống phức tạp, mới nảy sinh trên địa bàn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, thanh niên Giang Thành còn tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội; tìm hiểu phong tục tập quán, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của hai nước.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành tổ chức 3 đợt tặng 260 suất quà cho học sinh và phụ nữ nghèo, khám phát thuốc miễn phí 1.000 suất cho nhân dân nghèo, khó khăn tại huyện Kampongtrach, BoonTia Mies tỉnh Kampốt (Campuchia), tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ủy ban Hội cũng lồng ghép tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức thanh niên vững mạnh. Gắn với nêu gương điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động phong trào giữa các bên phối hợp.
 
Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành tặng 200 suất quà cho học sinh nghèo hai xã thuộc huyện Kampongtrach, tỉnh Kampốt.

Tháng 7/2019 vừa qua, Ủy ban Hội tổ chức các hoạt động giao lưu tại huyện Kirivong, tỉnh Tàkeo: Tặng 40 suất quà cho học sinh và phụ nữ nghèo, trị giá 200.000 đồng/suất; tham gia giải bóng chuyền 4 huyện Giang Thành, Kampongtrach, BoonTia Mies tỉnh Kampốt và Kirivong tỉnh Tàkeo (Campuchia).

Trong chiến dịch tình nguyện Hè cũng trong tháng 7/2019, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành phối hợp Đoàn Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cấp phát thuốc 600 suất  cho người nghèo huyện Kampongtrach, tỉnh Kampốt.
 
Để tổ chức hoạt động giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Giang Thành và thanh niên các huyện Kampongtrach, BoonTia Mies tỉnh Kampốt và Kirivong tỉnh Tàkeo (Campuchia) thời gian tới đạt nhiều thành công, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giang Thành mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ sung kinh phí hoạt động đối ngoại cho các huyện biên giới giáp với các huyện Vương quốc Campuchia; các hoạt động đối ngoại cấp tỉnh cần tăng cường tổ chức tại cơ sở, đặc biệt là tại các huyện biên giới, làm đầu mối vận động các cá nhân, tổ chức về nguồn nhân lực bổ sung cho các hoạt động giao lưu, hữu nghị nhất là công tác an sinh xã hội trên địa bàn các huyện giáp biên.
 
Ngoài ra, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kiên Giang cần duy trì thường xuyên tổ chức Hội trại giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Kiên Giang và thanh niên các tỉnh Vương quốc Campuchia để tăng cường đoàn kết hữu nghị./. 
Hồng Đạt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm