Tăng cường phối hợp giữa thanh niên hai tỉnh Tây Ninh và Tboung Khmum

Tăng cường phối hợp giữa thanh niên hai tỉnh Tây Ninh và Tboung Khmum
Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Các bên thống nhất cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về hoạt động thanh niên tình nguyện, giải trí, phúc lợi xã hội, nhân đạo; trao đổi kiến thức về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đào tạo nghề để hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế theo khả năng và điều kiện thực tế. Cùng với đó tăng cường giao lưu thể thao bằng việc tổ chức các giải thi đấu thể thao hoặc tổ chức thi đấu giao lưu giữa thanh niên tỉnh Tây Ninh với thanh niên hai tỉnh Tboung Khmum và tỉnh Prey Veng... Phát biểu tại buổi ký kết ghi nhớ hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tây Ninh và 2 tỉnh Tboung Khmum, Prey Veng phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng biên giới 2 nước hòa bình, thân thiện, cuộc sống cư dân khu vực biên giới được giữ vững ổn định, ấm no hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo tỉnh Tboung Khmum tại Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo tỉnh Tboung Khmum tại Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Ngài LONG THEM, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum cho rằng biên bản ghi nhớ hợp tác đã cho thấy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng được vun đắp; hai bên đều trân trọng, nghiêm túc, thiết lập chặt chẽ mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội ở khu vực biên giới. Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới trải dài hơn 240 km, tiếp giáp với các tỉnh Tbong Khmum, Svay Rieng, Pray Veng thuộc Vương quốc Campuchia. Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp - hữu nghị truyền thống - hợp tác toàn diện, bền vững giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên giới của Campuchia trong thời gian qua luôn được vun đắp, tô thắm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.
Phạm Thanh Tân

Có thể bạn quan tâm