Sức bật mới ở Huyện đảo Lý Sơn

Sức bật mới ở Huyện đảo Lý Sơn
Đảo Lý Sơn.
 Đảo Lý Sơn. 

Phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện đảo Lý Sơn trở thành một trung tâm kinh tế biển gắn với du lịch hấp dẫn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Cột cờ Tổ quốc trên huyện đảo Lý Sơn được khởi công xây dựng ngày 4/5/2013, hoàn thành ngày 16/12/2013.
Cột cờ Tổ quốc trên huyện đảo Lý Sơn được khởi công xây dựng ngày 4/5/2013, hoàn thành ngày 16/12/2013. 

Một góc của huyện đảo Lý Sơn.
Một góc của huyện đảo Lý Sơn.

Đường trục giao thông chính trên huyện đảo Lý Sơn.
Đường trục giao thông chính trên huyện đảo Lý Sơn. 

Khu hành chính của huyện đảo Lý Sơn.
Khu hành chính của huyện đảo Lý Sơn. 

Cánh đồng trồng tỏi đặc sản của huyện Lý Sơn.
Cánh đồng trồng tỏi đặc sản của huyện Lý Sơn.

Hiện nay, diện tích trồng tỏi của toàn huyện là 336 ha, mỗi năm cho thu hoạch trung bình hơn 800 tấn sản phẩm.
 Hiện nay, diện tích trồng tỏi của toàn huyện là 336 ha, mỗi năm cho thu hoạch trung bình hơn 800 tấn sản phẩm.

Khách sạn Mường Thanh đạt tiêu chuẩn 4 sao tại huyện đảo Lý Sơn phục vụ khách du lịch đến với huyện đảo, được khởi công xây dựng ngày 4/5/2013, hoàn thành ngày 16/12/2013.
Khách sạn Mường Thanh đạt tiêu chuẩn 4 sao tại huyện đảo Lý Sơn phục vụ khách du lịch đến với huyện đảo, được khởi công xây dựng ngày 4/5/2013, hoàn thành ngày 16/12/2013.

Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, xã An Vĩnh được xây dựng khang trang, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.
 Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, xã An Vĩnh được xây dựng khang trang, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Chăm sóc sức khẻo cho nhân dân tại Trung tâm Y tế quân dân huyện Lý Sơn.
Chăm sóc sức khẻo cho nhân dân tại Trung tâm Y tế quân dân huyện Lý Sơn.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm