Sông Đốc sôi động

Sông Đốc sôi động
Sông Đốc là một trong những đô thị bến cảng có đội tàu và quy mô đánh bắt hải sản lớn nhất nước. Ảnh: Kim Há
Sông Đốc là một trong những đô thị bến cảng có đội tàu và quy mô đánh bắt hải sản lớn nhất nước. Ảnh: Kim Há
Là cửa biển sầm uất và sôi động, ngành công nghiệp khai thác, đánh bắt và chế biến thủy sản của Sông Đốc hiện đứng đầu ngư trường biển Tây. Thị trấn có đội tàu tham gia hoạt động khai thác thủy sản đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 1.400 chiếc. Năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Sông Đốc gần 130.000 tấn, đạt 104% kế hoạch. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 67.100 tấn, tăng 4.543 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thị trấn Sông Đốc còn nằm trên tuyến du lịch sinh thái ven biển với rừng ngập mặn, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và đa dạng, mang đặc thù của vùng như: Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc...

Tận dụng lợi thế của một đô thị bến cảng lớn, Sông Đốc đã và đang phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá như sửa chữa tàu, đan - vá lưới, chế biến hải sản khô.... Ảnh: Kim Há
 
Tận dụng lợi thế của một đô thị bến cảng lớn, Sông Đốc đã và đang phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá như sửa chữa tàu, đan - vá lưới, chế biến hải sản khô.... Ảnh: Kim Há
Tận dụng lợi thế của một đô thị bến cảng lớn, Sông Đốc đã và đang phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá như sửa chữa tàu, đan - vá lưới, chế biến hải sản khô.... Ảnh: Kim Há

Trong tương lai không xa, Sông Đốc sẽ trở thành đô thị trung tâm công nghiệp của vùng bán đảo Cà Mau, trung tâm kinh tế đa năng, tổng hợp phía Tây của vùng Tây Nam Bộ.
Kim Há
Báo in tháng 8/2019

Có thể bạn quan tâm