Phục hồi san hô tại khu vực biển Côn Đảo

Phục hồi san hô tại khu vực biển Côn Đảo
San hô ở vùng biển Côn Đảo
San hô ở vùng biển Côn Đảo

Nhằm giảm thiểu tình trạng suy thoái rạn san hô do bị tẩy trắng và chết tại các khu vực không còn khả năng phục hồi tự nhiên, giảm thiểu suy thoái đa dạng sinh học biển Khu vực Ramsar, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý cho chủ trương để xây dựng và triển khai dự án ứng dụng công nghệ trồng phục hồi san hô cứng (các loài san hô cành).

Khoảng 200 ha trong số 400 ha diện tích san hô tại các khu vực biển Côn Đảo đã tự phục hồi sau khi bị chết do hiện tượng bị tẩy trắng
Khoảng 200 ha trong số 400 ha diện tích san hô tại các khu vực biển Côn Đảo đã tự phục hồi sau khi bị chết do hiện tượng bị tẩy trắng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm