Lãnh đạo tỉnhThái Nguyên thăm gia đình các chiến sĩ công tác tại hải đảo, biên giới

Lãnh đạo tỉnhThái Nguyên thăm gia đình các chiến sĩ công tác tại hải đảo, biên giới
Đoàn công tác đến thăm gia đình chị Dương Thị Hồng Nụ, ở xóm Diễn Cầu, xã Tân Đức, huyện Phú Bình là vợ của Trung úy Dương Tuấn Hải, chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Đoàn công tác đến thăm gia đình chị Dương Thị Hồng Nụ, ở xóm Diễn Cầu, xã Tân Đức, huyện Phú Bình là vợ của Trung úy Dương Tuấn Hải, chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Đoàn đã đến thăm và động viên gia đình chị Dương Thị Hồng Nụ, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, là vợ của Trung úy Dương Tuấn Hải, hiện đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa; gia đình bà Đoàn Thị Xuyến, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, là mẹ của Thiếu tá Vũ Đình Hòa, đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa; gia đình ông Nguyễn Trọng Việt, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, là bố của Trung úy Nguyễn Trọng Đại đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn và gia đình chị Đào Thị Cúc, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, là vợ của Thượng tá Tạ Quốc Quân, hiện đang công tác tại Đồn biên phòng Bản Máy, tỉnh Hà Giang.
Đoàn công tác đến thăm gia đình bà Đoàn Thị Xuyến ở xóm 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, là mẹ của Thiếu tá Vũ Đình Hòa đang công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN
Đoàn công tác đến thăm gia đình bà Đoàn Thị Xuyến ở xóm 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, là mẹ của Thiếu tá Vũ Đình Hòa đang công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN
Đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Việt, ở xóm 14B, xã Phúc Hà (thành phốThái Nguyên), bố của Trung úy Nguyễn Trọng Đại đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Việt, ở xóm 14B, xã Phúc Hà (thành phốThái Nguyên), bố của Trung úy Nguyễn Trọng Đại đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo, biên giới xa xôi cũng như thân nhân gia đình các chiến sĩ, mong muốn các gia đình tiếp tục thi đua lao động sản xuất, là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, Đoàn đã trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND,UBND,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm