Lạng Sơn phát huy mô hình “2 mẫu mực, 1 điểm sáng” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Lạng Sơn phát huy mô hình “2 mẫu mực, 1 điểm sáng” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Mẫu mực về quản lý, bảo vệ biên giới và công tác cửa khẩu

Đại tá Ngô Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quan sát bảo vệ biên giới; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát khu vực trọng điểm với hàng trăm lần tuần tra biên giới/năm với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân và người dân cùng tham gia. Qua đó, đã phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Công tác tổ chức tuần tra chung với Bộ đội Biên phòng Trung Quốc được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tổ chức thường xuyên; duy trì tốt cơ chế phối hợp để giải quyết các vụ việc trên biên giới đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới. Hai bên tham mưu với chính quyền tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn, đánh dấu những đoạn biên giới khó nhận biết để tạo nhận thức chung; xây dựng bờ kè chống sạt lở và mở rộng khuôn viên mốc, làm đường tuần tra, xây dựng Quốc môn, đấu nối đường bộ qua các cửa khẩu, điểm thông quan hàng hóa theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Với “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay, 50 tập thể và 742 hộ gia đình có đất sát biên giới đã nhận tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, mốc giới. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn luôn thực thi nghiêm túc quy chế quản lý khu vực biên giới đất liền, hoàn chỉnh hệ thống biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm; là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành hệ thống biển báo khu vực biên giới so với các tỉnh trong cả nước.

Về công tác cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục quy hoạch, xây dựng, mở rộng một số cửa khẩu; rà soát ban hành quy định về quản lý các lối mở, tổ chức phân luồng xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đang tích cực trao đổi, hội đàm và thống nhất với các lực lượng chức năng Trung Quốc triển khai mô hình kiểm soát “một cửa, một điểm dừng” tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thông thoáng, nhanh chóng cho các đối tượng xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, song vẫn đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, đúng quy trình, không để xảy ra sơ hở, sai sót.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với các ngành, tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với chính quyền phía đối diện đấu nối đường giao thông trên 9 cặp cửa khẩu đường bộ, hiện đang xúc tiến chuẩn bị đấu nối 3 cặp còn lại. Công tác phối hợp với các trạm Kiểm tra Biên phòng Trung Quốc được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông biên giới. Đặc biệt, đơn vị luôn chú trọng công tác bồi dưỡng giáo dục nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ.

Điểm sáng về công tác đối ngoại biên phòng

Với quyết tâm trở thành “Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu như tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các hoạt động phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3; chương trình giao lưu đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn còn thực hiện tốt một số công tác đối ngoại như chỉ đạo điểm Chương trình giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) với Trạm Kiểm tra Biên cảnh Hữu nghị Quan (Trung Quốc) với các nội dung: nâng cao trình độ ngoại ngữ cho những cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu; học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao.

Đối với chương trình kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới bình yên” Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã đưa các nội dung biên bản ghi nhớ đi vào hoạt động có chiều sâu, thiết thực như duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thông báo tình hình; phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu; tham mưu cho địa phương hai bên tổ chức kết nghĩa được 9 cụm dân cư hai bên biên giới…

Với những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ, đoàn kết hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bằng việc tập trung lãnh đạo đột phá vào “2 mẫu mực, 1 điểm sáng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh  chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện./.
Thái Thuần

Có thể bạn quan tâm