Khởi sắc ở bản biên giới U Ní Chải

Khởi sắc ở bản biên giới U Ní Chải
Những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì ở bản U Ní Chải. Ảnh: baolaichau.vn
Những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì ở bản U Ní Chải.
Ảnh: baolaichau.vn
Từ trung tâm xã Dào San về bản U Ní Chải khoảng 10 phút đi bằng xe máy, nơi sinh sống của 126 hộ dân, với hơn 705 nhân khẩu đồng bào Hà Nhì. Mấy năm trước, kinh tế người dân Hà Nhì ở bản U Ní Chải phụ thuộc chủ yếu vào nương, ruộng, đời sống thiếu thốn về nhiều mặt. Nhờ các chính sách hỗ trợ về cây, con giống có năng suất cao, đến nay, kinh tế của đồng bào bản U Ní Chải đã đổi thay rõ nét. Hiện tại, trong bản, nhà nào cũng có lợn, trâu, bò, hộ ít cũng nuôi 5 con, hộ nhiều lên tới 20 con. Tổng đàn gia súc của bản lên tới hơn nghìn con. Người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng các giống mới năng suất cao, phát triển cây thảo quả; thu nhập bình quân của người dân trong bản lên đến 50 triệu đồng/hộ/năm.  Bà Chu Hờ Xô, bản U Ní Chải chia sẻ: "Những năm trước, nhà nghèo lắm, nhiều tháng đói ăn. Mấy năm nay, Nhà nước cho lợn, trâu về nuôi, gia đình chăm sóc tốt nên phát triển dần thành đàn. Gia đình cũng trồng thêm lúa để ăn, trồng thảo quả bán nên kinh tế gia đình ngày thêm khấm khá. Giờ gia đình đã thoát nghèo rồi". Lãnh đạo xã Dào San cho biết: Trước kia, người Hà Nhì ở U Ní Chải đói nghèo, nhiều người trong bản sa vào tệ nạn nghiện hút, hoàn cảnh gia đình bữa ăn, bữa nhịn. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật tới từng người, từng nhà, vận động bà con dân tộc không hút thuốc phiện để có sức khỏe, chăm chỉ làm ăn. Đặc biệt, cán bộ chuyên môn hướng dẫn bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây con giống hiệu quả. Hiện, toàn bản chỉ còn 26 hộ nghèo. Ông Ma A Già, Phó Bí thư Đảng ủy xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết: Hàng năm, cấp ủy Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh; tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc. Do vậy, đời sống bà con dân tộc ngày một nâng lên, con cái có điều kiện tới trường nhiều hơn. Nhận thức của bà con giờ không trông chờ ỷ lại chủ trương hỗ trợ của Nhà nước mà tự vay vốn ngân hàng chính sách qua các tổ chức đoàn thể được ủy thác, vươn lên phát triển kinh tế và đã có nhiều hộ làm kinh tế giỏi. U Ní Chải giờ đây đang ngày một khởi sắc và chuyển mình nhanh chóng. Nhà nhà tích cực xây dựng bản làng xanh sạch đẹp, cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới. Người dân luôn đoàn kết tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực cùng với bộ đội biên phòng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn đường biên mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm