Hỗ trợ đồng bào vùng biên giới, hải đảo ổn định cuộc sống

Hỗ trợ đồng bào vùng biên giới, hải đảo ổn định cuộc sống
Trao bò giống cho hộ dân nghèo là người dân tộc Khmer ở huyện Giang Thành.
Trao bò giống cho hộ dân nghèo là người dân tộc Khmer ở huyện Giang Thành.

Bước đầu, các cán bộ, chiến sĩ của Đoàn hỗ trợ hơn 200 con bò cho 100 hộ tại các xã trên địa bàn huyện Giang Thành; hỗ trợ 5.400 con giống cá bớp cho 27 hộ dân ở xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương và xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên.

Đội viên trí thức trẻ tình nguyện dạy học hè miễn phí cho con em đồng bào ở xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên.
Đội viên trí thức trẻ tình nguyện dạy học hè miễn phí cho con em đồng bào ở xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên.
Ngoài ra, Đoàn còn tham gia làm 12 km đường giao thông nông thôn cho các xã thuộc huyện Giang Thành, trị giá hàng chục tỷ đồng… Đoàn cũng đã nhận phụng dưỡng suốt đời một Mẹ Việt Nam Anh hùng với mức 500.000 đồng/tháng và một thương binh nặng với mức 300.000 đồng/tháng.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè và chuyển giao cá giống cho bà con sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo.
Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè và chuyển giao cá giống cho bà con sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo.
Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo.

Chuyển giao gà giống cho hộ dân nghèo ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành.
Chuyển giao gà giống cho hộ dân nghèo ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành.

Thượng tá Nguyễn Duy Nhất, Phó trưởng Phòng Chính trị - ĐKTQP 915 cho biết, để thực hiện Dự án 174 Bộ Quốc phòng về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại ĐKTQP 915”, trong giai đoạn 2016 - 2018, đơn vị đã tiếp nhận 18 người tăng cường cho các xã thuộc vùng dự án.
Lê Sen
Báo in t3/2018

Có thể bạn quan tâm