Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng cao tốc MS-50S

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng cao tốc MS-50S
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng cao tốc MS-50S ảnh 1
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ James Boat ký kết giao, nhận xuồng cao tốc.
Tàu cao tốc MS-50s được Công ty cổ phần công nghệ James Boat chế tạo bằng nguồn vốn đầu tư từ cuộc vận động “Phụ nữ cả nước chung sức vì biển đảo quê hương”, do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50S, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng CSB1 nói chung, cán bộ, nhân viên được giao quản lý, khai thác sử dụng xuồng tuần tra cao tốc MS-50S nói riêng cần nhận thức sâu sắc về niềm vinh dự, tự hào và trọng trách lớn lao khi được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng xuồng hiện đại của CSB Việt Nam. Hơn ai hết, các đồng chí cần nêu cao trọng trách trên từng cương vị công tác, quản lý, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nhất trang thiết bị được giao”. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng cao tốc MS-50S ảnh 2
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CBS Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ James Boat và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham quan xuồng cao tốc.
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50S có giá trị đầu tư 12 tỷ đồng với chiều dài 13,66m, chiều rộng 3,78m, chiều cao mạn 1,42m, mớn nước 0,51m, vận tốc tối đa 30-35 hải lý/giờ. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng cao tốc MS-50S ảnh 3
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50S trên quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng CSB1.
Trong thời gian chuyển giao công nghệ, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng CSB1 tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của Công ty Cổ phần Công nghệ James Boat nhanh chóng nắm bắt và làm chủ được các tranh thiết bị kỹ thuật theo từng vị trí, từng chuyên ngành. Vận hành theo đúng quy trình, thuần thục, chính xác từng thao tác; phối hợp hoạt động chặt chẽ, đồng bộ; hiệu quả bảo đảm trong thời gian sớm nhất đưa xuồng cao tốc vào hoạt động trong đội hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của đơn vị.

Cùng với quá trình tiếp nhận và đưa vào sử dụng xuồng tuần tra cao tốc MS-50S, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng lực lượng CSB Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm