Bộ đội Biên phòng Lai Châu phát huy hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng

Bộ đội Biên phòng Lai Châu phát huy hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) ký Biên bản hội đàm định kỳ năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) ký Biên bản hội đàm định kỳ năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) luôn coi công tác đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 và triển khai đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại. Theo Trung tá Đỗ Anh Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, năm 2018, ngoài việc tiến hành tuần tra chung, tuần tra liên hợp và hội đàm định kỳ hàng quý với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng còn chủ động xây dựng kế hoạch và mời lực lượng bộ đội biên phòng, cửa khẩu Kim Thủy Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu về công tác chính trị… Trong công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu luôn thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thường xuyên duy trì tốt nề nếp, chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin tình hình với lực lượng chức năng của Trung Quốc. Đồng thời, phối hợp nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới; duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với nhân dân bên kia biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn.
Đội trưởng đội tuần tra cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) và Đội trưởng đội tuần tra cửa khẩu Kim Thủy Hà (Trung Quốc) ký Biên bản kết thúc tuần tra chấp pháp tại cầu Hữu nghị Việt-Trung. Ảnh: TTXVN phát
 Đội trưởng đội tuần tra cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) và Đội trưởng đội tuần tra cửa khẩu Kim Thủy Hà (Trung Quốc) ký Biên bản kết thúc tuần tra chấp pháp tại cầu Hữu nghị Việt-Trung. Ảnh: TTXVN phát
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, trong năm 2018, lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp, tuần tra song phương được 10 lần với hơn 550 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã gửi 56 thư và nhận được 58 thư của phía bạn, nội dung chủ yếu là thông báo, trao đổi tình hình, phối hợp giải quyết các sự kiện trên biên giới, mời hội đàm định kỳ, tuần tra liên hợp... Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết: để công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Lai Châu tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc quan điểm “4 tốt” và phương châm 16 chữ mà hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã xác định; duy trì chế độ hội ngộ, hội đàm định kỳ và đột xuất để triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trong công tác bảo vệ, quản lý biên giới cũng như công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như hàng giả qua biên giới. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động kết nghĩa “Đồn trạm hữu nghị, cửa khẩu biên giới hài hòa bình yên” giữa các đồn, trạm biên phòng Việt Nam với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía bạn. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm