Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyến thăm này của Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung, giữa hải quân hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.   
Đại tá Hà Xuân Xứ, Trưởng phòng Hậu cần-Hành chính Bộ Tham mưu Hải quân (bên phải), đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đón Chuẩn Đô Đốc Thẩm Hạo Chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc (bên trái).Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Đại tá Hà Xuân Xứ, Trưởng phòng Hậu cần-Hành chính Bộ Tham mưu Hải quân (bên phải), đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đón Chuẩn Đô Đốc Thẩm Hạo Chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc (bên trái).Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Hệ thống ống phóng tên lửa trên tàu Khu trục tên lửa 150/Chang Chun của Hải quân Trung Quốc.Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Hệ thống ống phóng tên lửa trên tàu Khu trục tên lửa 150/Chang Chun của Hải quân Trung Quốc.Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Tàu Khu trục tên lửa 150/Chang Chun của Hải quân Trung Quốc đang cập Cảng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Tàu Khu trục tên lửa 150/Chang Chun của Hải quân Trung Quốc đang cập Cảng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Tàu Hộ vệ tên lửa 532/Jing Zhou của Hải quân Trung Quốc đang được lai dắt cập Cảng Quốc tế Thành phố Hồ Chí. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát
Tàu Hộ vệ tên lửa 532/Jing Zhou của Hải quân Trung Quốc đang được lai dắt cập Cảng Quốc tế Thành phố Hồ Chí. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN phát

Trong thời gian thực hiện chuyến thăm, nhóm chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân; thăm Lữ đoàn Hải quân 171./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm