Biến đổi khí hậu: Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống cháy loài sinh cảnh thông nước

Biến đổi khí hậu: Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống cháy loài sinh cảnh thông nước
Nhằm tránh rủi ro, cán bộ, nhân viên Ban quản lý khu bảo tồn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng như: Tăng cường tuần tra kiểm soát vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong ngày; phát quang bụi rậm, chủ động đốt thực bì, tạo hành lang an toàn khu tiếp giáp; chuẩn bị vật dụng chữa cháy, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra; tuyên truyền, vận động người dân xung quanh khu bảo tồn tích cực tham gia bảo vệ rừng...

Thông nước nằm trong sách đỏ thế giới, được xếp vào nhóm IA trong danh mục các loài thực vật quý hiếm và hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Việt Nam là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại quần thể Thủy tùng tự nhiên, tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và xã Ea Hồ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), với số lượng 162 cây (Ea H’leo 140 cây, Krông Năng 21 cây, Buôn Hồ 1 cây).
 
Nhân viên khu bảo tồn gắn biển cảnh báo cháy
 Nhân viên khu bảo tồn gắn biển cảnh báo cháy
Nhân viên khu bảo tồn tuần tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời khi có cháy
Nhân viên khu bảo tồn tuần tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời khi có cháy
Gia cố lại hàng rào chắn
Gia cố lại hàng rào chắn
Nhân viên khu bảo tồn phát quang bụi rậm, thu gom thực bì
Nhân viên khu bảo tồn phát quang bụi rậm, thu gom thực bì

Phát quang bụi rậm tạo hành lang an toàn khu tiếp giáp khu vực có cây Thủy tùng
Phát quang bụi rậm tạo hành lang an toàn khu tiếp giáp khu vực có cây Thủy tùng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm