Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến dự họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến dự họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau

Ngày 12/4, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đến tham dự buổi họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Cà Mau.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến dự họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 33 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 300.000 hộ, trên 1,2 triệu người, trong đó, có 32 dân tộc thiểu số với trên 12.000 hộ, gần 48.000 người; đồng bào Khmer chiếm đông nhất, với gần 10.000 hộ, khoảng 39.000 người. Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung nhiều tại khu vực nông thôn, với hơn 9.000 hộ, chiếm trên 76% tổng số hộ dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Nhỏ thông tin, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tình hình sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định. Nhiều chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc được triển khai đồng bộ và hiệu quả, qua đó tháo gỡ kịp thời những yêu cầu cấp thiết về điều kiện sống, sinh hoạt của một bộ phận hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Trong vùng đồng bào dân tộc, nhiều tấm gương tiêu biểu chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả đã xuất hiện.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến dự họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho tập thể chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong thực hiện hiệu quả mục tiêu chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào Khmer. Đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số, miền núi và chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, tạo điều kiện, giúp đỡ việc tu học của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer… Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào Khmer ngày càng đổi mới, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị trong vùng dân tộc Khmer không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, vùng Tây Nam Bộ nói chung và vùng dân tộc Khmer Cà Mau nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là các vấn đề về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, phát huy giá trị văn hóa dân tộc chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của đồng bào… Do đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, toàn thể đồng bào, các vị chư tăng là người Khmer tiếp tục phát truyền thống đại đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến dự họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 3Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao quà cho 20 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, địa phương cần chỉ đạo thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào.

“Từ nay đến ngày diễn ra Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, địa phương cần tích cực thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn cái Tết trong không khí yên vui, đầm ấm, để không một người dân, một gia đình đồng bào nào không có Tết”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, đồng thời bày tỏ tin tưởng toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất để cuộc sống càng ngày thêm ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer là mục tiêu xuyên suốt trong từng chính sách phát triển của địa phương. Dịp Tết này, Cà Mau đã xuất ngân sách trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo (hộ nghèo 500 nghìn đồng, cận nghèo 400 nghìn đồng), đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố hỗ trợ hộ khó khăn bảo đảm bà con vui đón Tết. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành cùng địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Huỳnh Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm