Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp Bí thư - Đô trưởng Vientiane

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp Bí thư - Đô trưởng Vientiane

Tối 27/3, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã tiếp xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune ( Xỉn-la-vông Khút-phay-thun), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng Vientiane ( Viêng Chăn) dẫn đầu Đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đinh La Thăng chúc mừng đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune và Đoàn đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ vui mừng về những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane đạt được trong thời gian qua cũng như những kết quả hợp tác đạt được giữa hai địa phương.
 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư - Đô trưởng Vientiane (Lào) . Ảnh: www.hcmcpv.org.vn
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư - Đô trưởng Vientiane (Lào) . Ảnh: www.hcmcpv.org.vn


Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản) cùng các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane là hình mẫu để các địa phương hai nước học tập. 

Đồng chí Đinh La Thăng cho rằng, trong năm 2017 hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017), hai địa phương cần đẩy mạnh trao đổi các hoạt động cấp cao; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. 

Cảm ơn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn, cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh đối với Thủ đô Vientiane, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cho biết, chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm mục đích trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận sự hợp tác, giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho đất nước Lào cũng như Thủ đô Vientiane .

Bí thư - Đô trưởng Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune mong muốn trong chuyến thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thu thuế và công tác hải quan. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng cảm ơn Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane đã trao tặng Huân chương cao quý; bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề thuế và hải quan, đồng thời cho rằng cần có giải pháp phát triển quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch tương xứng với tiềm năng của hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh la Thăng nhấn mạnh, đã đến lúc Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane cần có mối liên kết để tạo ra sản phẩm chung về du lịch.

 Thu Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm