Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở Ba Vì
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở Ba Vì ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với bà con nông dân
xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chia vui với bà con nông dân về hiệu quả kinh tế mang lại từ chăn nuôi bò giống mới chất lượng cao.

Được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, một số hộ chăn nuôi đã thành thạo các kỹ thuật chăm sóc, phối giống. Hiện xã Tòng Bạt đang chăn nuôi hơn 3.200 con bò BBB.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, động viên các hộ nông dân nuôi bò BBB tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà Hiện xã Tòng Bạt đang chăn nuôi hơn 3.200 con bò BBB. Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, động viên các hộ nông dân nuôi bò BBB tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, động viên các hộ nông dân nuôi bò BBB tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà Hiện xã Tòng Bạt đang chăn nuôi hơn 3.200 con bò BBB. Ảnh: Hoàng Hà
Hiện xã Tòng Bạt đang chăn nuôi hơn 3.200 con bò BBB. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Thuần Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm mô hình chăn nuôi bò BBB của gia đình anh Vũ Kim Tuyền. Đây là một trong những hộ đầu tiên tham gia dự án lai tạo giống bò BBB và thành công nhất trong xã. Hiện đàn bò của gia đình anh Vũ Kim Tuyền có 48 con, cho lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/con.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình chăn nuôi bò BBB của gia đình anh Vũ Kim Tuyền ở xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội. Vừa qua, gia đình xuất bán 20 con bò thịt thu về gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/con. Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình
chăn nuôi bò BBB của gia đình anh Vũ Kim Tuyền ở xã Thuần Mỹ,
huyện Ba Vì, Hà Nội. Vừa qua, gia đình xuất bán 20 con bò thịt thu về gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/con. Ảnh: Hoàng Hà 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã đến thăm mô hình trồng và chế biến chè tại xã Ba Trại. Đây là 1 trong 4 xã của huyện Ba Vì triển khai đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tại, xã Ba Trại có 461 ha chè, trong đó 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, cho sản lượng từ 3.300 - 3.400 tấn/năm, doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng và chế biến chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà Xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện có 461 ha chè, trong đó có 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Hoàng Hà Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với bà con nông dân trồng chè ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng
và chế biến chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng và chế biến chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà Xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện có 461 ha chè, trong đó có 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Hoàng Hà Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với bà con nông dân trồng chè ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện có 461 ha chè,
trong đó có 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng và chế biến chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà Xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện có 461 ha chè, trong đó có 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Hoàng Hà Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với bà con nông dân trồng chè ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với bà con
nông dân trồng chè ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà

Lắng nghe ý kiến, đề xuất của bà con nông dân trong huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định chủ trương của Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi giết mổ, chế biến theo quy hoạch. Hà Nội sẽ làm việc với ngân hàng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn vay phát triển chăn nuôi cho người nông dân...

Có thể bạn quan tâm