Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: “Các cơ sở, địa phương chưa bị dịch tả lợn châu Phi cần chủ động hơn nữa, không đợi có dịch rồi mới chống...”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: “Các cơ sở, địa phương chưa bị dịch tả lợn châu Phi cần chủ động hơn nữa, không đợi có dịch rồi mới chống...”
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quốc Oai (Hà Nội).  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên, có tổng đàn lợn 72 con và kiểm tra chốt kiểm dịch tại Ngã ba đi Yên Thái - thôn Cổ Thố và đường đi 21A; kiểm tra hố đã tiêu hủy và đang tiêu hủy tại khu nghĩa trang thôn Yên Thái.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Yên Thái, xã Đông Yên.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi của huyện Quốc Oai, đặc biệt người dân đã chủ động triển khai phòng, dập dịch. Tuy nhiên, dịch còn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là dựa trên việc phân tích những hạn chế trong thời gian vừa qua như tuyên truyền chưa rộng khắp, các chốt chưa kiểm soát hết, lò mổ thủ công còn nhiều… làm cơ sở để khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cơ sở, địa phương chưa bị dịch thì cần chủ động hơn nữa, không đợi có dịch rồi mới chống. Tránh tư tưởng buông xuôi trong phòng chống dịch, nếu buông lỏng thì đàn lợn sẽ sớm bị xóa xổ. Nếu có dịch rồi thì cần ngăn chặn lây lan kịp thời theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho người dân một cách kịp thời, chặt chẽ, minh bạch; bảo đảm vệ sinh môi trường. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tới người dân; kiểm tra chặt chẽ các chốt kiểm dịch, không để lợn bệnh lọt ra ngoài thị trường; kiểm soát chặt chẽ các lò mổ. Kịp thời hỗ trợ cho những hộ có lợn bị tiêu hủy và lực lượng tham gia hỗ trợ tiêu hủy.

Thực hiện: Phan Ngọc Đức

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm