Bệnh viện Trung ương Huế hướng tới thương hiệu quốc tế

Bệnh viện Trung ương Huế hướng tới thương hiệu quốc tế
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế tại Lễ kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2013). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế tại Lễ kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2013). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất cho Bệnh viện Trung ương Huế nhân kỷ niêm 120 năm thành lập Bệnh viện.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất cho Bệnh viện Trung ương Huế nhân kỷ niêm 120 năm thành lập Bệnh viện.

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: để phát triển bệnh viện, nhất là rút ngắn khoảng cách với trình độ y học thế giới, lãnh đạo Bệnh viện đã tập trung ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động gửi cán bộ đi đào tạo trong và ngoài nước với nhiều chuyên khoa khác nhau. Nhờ vậy, Bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ thầy thuốc chất lượng cao, với 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 27 tiến sĩ, 82 bác sĩ chuyên khoa II, 95 bác sĩ chuyên khoa I và hơn 200 thạc sĩ.

Một ca mổ tim tại Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Huế

Một ca mổ tim tại Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Huế

Các bác sỹ thăm khám bệnh nhân sau khi được ghép thận
Các bác sỹ thăm khám bệnh nhân sau khi được ghép thận
 

Với đội ngũ cán bộ gần 2.500 người, trong đó có 400 bác sĩ, với trình độ sau đại học chiếm đến 70%, hơn 200 cán bộ được tu nghiệp ở nước ngoài từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, bệnh viện đủ năng lực để hình thành 7 trung tâm, 56 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 11 phòng chức năng,… là cơ sở đào tạo thực hành thạc sĩ, tiến sĩ y khoa trong cả nước, đồng thời là nơi đón nhận nhiều bác sĩ người nước ngoài đến nghiên cứu sinh, học tập.

Ê kíp mổ tim của Bệnh viện Trung ương Huế
Ê kíp mổ tim của Bệnh viện Trung ương Huế
Giáo sư, Tiến sĩ- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Bùi Đức Phú chúc mừng ca ghép tim nhân tạo bán phần đầu tiên tại bệnh viện trước khi xuất viện
Giáo sư, Tiến sĩ- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Bùi Đức Phú chúc mừng ca ghép tim nhân tạo bán phần đầu tiên tại bệnh viện trước khi xuất viện

Hiện, Bệnh viện đã hỗ trợ 9 bệnh viện tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, theo phương thức "cầm tay chỉ việc", góp phần giải quyết nhiều trường hợp bệnh khó, cứu sống nhiều người dân mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng chính đội ngũ thầy thuốc chất lượng cao này đã góp phần gánh vác trách nhiệm đối với sự phát triển của bệnh viện. Nổi bật là trung tâm tim mạch, với việc thực hiện thành công những ca phẫu thuật tim hở đầu tiên. Điều này đã ghi tên Bệnh viện Trung ương Huế lên bản đồ ghép tim thế giới.

Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác khoa học vớicác chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước luôn được Bệnh viện Trung ương Huế đặt lên hàng đầu nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bệnh viện

Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác khoa học vớicác chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước luôn được Bệnh viện Trung ương Huế đặt lên hàng đầu nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bệnh viện

 Không chỉ trong lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện còn đạt được một số thành tựu không những có tiếng vang trong nước mà còn được ghi nhận trên trường quốc tế, như: ghép tạng, ghép tế bào gốc hỗ trợ điều trị ung thư buồng trứng, phẫu thuật nội soi, thụ tinh trong ống nghiệm, với hơn 700 em bé ra đời bằng phương pháp này, đem lại niềm vui cho hàng trăm gia đình và là niềm hy vọng cho những trường hợp hiếm muộn; qua đó đóng góp vào những thành tựu chung của ngành y tế Việt Nam.

Toàn cảnh Bệnh viện Trung ương Huế
Toàn cảnh Bệnh viện Trung ương Huế

Có thể bạn quan tâm