Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận nhiều trường hợp thương tích nặng do tai nạn pháo nổ

Ngày 18/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.

Benh vien Da khoa vung Tay Nguyen tiep nhan nhieu truong hop thuong tich nang do tai nan phao no hinh anh 1Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân bị tai nạn pháo nổ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Minh Trực cho biết, từ ngày 30 Tết đến mùng 6 Tết, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiếp nhận và điều trị cho 5 bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, cả 5 bệnh nhân đều bị thương tích nặng, nguy cơ nhiễm trùng, có trường hợp phải cắt bỏ bàn tay, đốt ngón tay và để lại di chứng rất nặng nề. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán cũng có trường hợp bị thương nhẹ do pháo nổ, được sơ cấp cứu và chuyển về bệnh viện các địa phương điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền, Khoa Chấn thương chỉnh hình đều tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ. Đa số bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ đều để lại di chứng rất nặng, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ đa số là thanh, thiếu niên. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em không sử dụng, đốt pháo nổ để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuấn Anh

Tin liên quan

Quy định mới về sử dụng pháo hoa

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.



Đề xuất